Hai thiếu nữ tuổi teen rủ nhau đi trộm cắp

Hoàng Thiên Lý| 31/08/2015 22:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 31/8, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Châu (SN 1998, trú tổ 7, Cận Sơn 2, Nha Trang) 6 tháng tù, Nguyễn Duy Hạnh Ngọc (SN 1998, trú Phương Sài, Nha Trang) 3 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h45’ ngày 23/10/2014, Châu cùng Ngọc đến siêu thị Maximax tìm người sơ hở để trộm cắp. Trong khi Ngọc đang gửi túi xách tại quầy, Châu vào bên trong siêu thị trước, phát hiện chị Suleymanova Elena (Quốc tịch Nga) đang đeo túi xách không kéo khóa, bên trong có một điện thoại di động hiệu Iphone 4S-16Gb (trị giá 7.132.000 đồng).

Lợi dụng khi chị Elena không chú ý, Châu lén lút đến móc trộm chiếc điện thoại trên rồi bỏ trốn. Khi đi ra đến cổng siêu thị thì bị tổ công tác Công an phường Phương Sài kiểm tra phát hiện.

Hai thiếu nữ tuổi teen rủ nhau đi trộm cắp

Bị cáo Châu và Ngọc trước vành móng ngựa

Tại cơ quan Công an, Châu thừa nhận đã thực hiện hành vi như trên. Ngoài ra, Châu còn khai nhận trước đó, khoảng 18h ngày 7/10/2014 tại khu vực bán thức ăn nhanh Jolie Bee siêu thị Maximax, Châu và Ngọc thấy chị Đoàn thị Ngọc Anh để một điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S5 (trị giá 8.900.000 đồng) trong túi áo khoác, đang bế con. Châu nháy mắt ra hiệu để Ngọc đứng sát cạnh chị Oanh giả mua nước để Châu áp sát lén móc trộm chiếc điện thoại trên.

Sau đó, cả hai đem chiếc điện thoại đi bán cho anh Võ Anh Tuấn tại số 16B Tô Hiến Thành được 6 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai thiếu nữ tuổi teen rủ nhau đi trộm cắp