Hai ông chủ vườn bưởi lĩnh án vì đánh chết kẻ trộm

An An| 12/08/2018 17:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện thấy kẻ trộm hái trộm bưởi, ông Thoảng gọi điện cho hàng xóm cũng là người có vườn bưởi đến vây đánh chết người.

TAND tỉnh Hưng Yên mới đây đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Thoảng, sinh năm 1964 và Nguyễn Văn Cảo, sinh năm 1969 đều trú tại thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về tội giết người. 

Theo Cáo trạng, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 24/10/2017, Nguyễn Văn Thoảng phát hiện Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1954, ở thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang hái trộm bưởi trong trang trại của gia đình ở cánh đồng thuộc thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nên gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Cảo đến hỗ trợ cùng bắt trộm.

Khi thấy Bình vác bao tải đựng bưởi, Thoảng cầm đèn pin và một đoạn ống tuýp bằng kim loại dài 1,7 mét, đường kính 2,1 cm, một đầu gắn dao nhọn dài 20 cm, bản lưỡi rộng nhất 06 cm (dạng dao phóng lợn) đâm một nhát vào vành tai bên phải của Bình.

Bình liền lao vào vật lộn với Thoảng, đẩy Thoảng ngã xuống đất rồi ngồi đè lên bụng Thoảng, dùng ngón tay bấm vào mi mắt và dùng hai tay bóp cổ Thoảng.

Đúng lúc này Cảo cũng vừa đến, nhìn thấy thế liền cầm đoạn ống tuýp bằng kim loại dài khoảng 80 cm, đường kính khoảng 03 cm, một đầu gắn vật nhọn hình búp đa (Cảo lấy ở hàng rào vườn nhà Thoảng) vụt liên tiếp hai nhát vào vùng đầu của Bình làm Bình ngã ngửa ra phía sau.

Cảo tiếp tục lao tới cầm đoạn tuýp trên vụt liên tiếp nhiều nhát vào chân, tay và người Bình, hậu quả Bình chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thoảng 8 năm tù, Nguyễn Văn Cảo 6 năm tù. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai ông chủ vườn bưởi lĩnh án vì đánh chết kẻ trộm