Hai nhóm côn đồ xóm chợ đâm chém nhau trên phố

Hải Nam - Hải Bắc| 27/11/2018 13:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nảy sinh mâu thuẫn, 18 tên côn đồ thuộc hai băng nhóm xóm chợ ở Đà Nẵng kéo quân ra hỗn chiến, đâm chém nhau trên các tuyến phố.

Chiều 26/11, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích đối với 18 bị cáo trong 2 băng nhóm đâm chém nhau trong vụ giang hồ chợ Cồn và chợ Tam Giác (Đà Nẵng) hỗn chiến.

Hai nhóm côn đồ xóm chợ đâm chém nhau trên phố

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào ngày 12/10/2017, sau khi nghe thông tin Trần Quang Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) định đánh mình, Đặng Văn Lĩnh (22 tuổi, ngụ quận Hải Châu) đã gọi điện thách thức và hẹn chém nhau tại siêu thị Big C.

Để chuẩn bị “lực lượng”, Tuấn huy động tổng cộng 10 "anh em" ở chợ Cồn (quận Hải Châu, Đà Nẵng), mang theo 7 cây đao, kiếm. Đặng Văn Lĩnh cũng điều 8 tên giang hồ ở chợ Tam Giác mang theo 4 cây mã tấu để tham gia hỗn chiến.

Khi gặp nhau ở siêu thị Big C (Đà Nẵng), hai băng nhóm lao vào đâm chém. Lúc này, Cao Minh Khang (17 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) thuộc nhóm của Lĩnh bị chém vỡ mũ bảo hiểm và một trận "mưa" dao, ly thủy tinh, gạch đá, dẫn đến thương tích 56%.

Về phía bên phe Tuấn có Trang Nguyễn Gia Huy (20 tuổi, ngụ quận Hải Châu) cũng bị chém nhiều nhát, gây thương tích 14%.

HĐXX nhận định, các bị cáo đều còn rất trẻ, có cả thiếu niên, nhiều người còn không quen biết, mâu thuẫn với nhau, thậm chí không được Tuấn và Lĩnh rủ đi nhưng nghe chém người vẫn tự nguyện tham gia.

HĐXX đánh giá vai trò của từng bị cáo, cụ thể bị cáo Tuấn và Lĩnh là 2 tên cầm đầu, giữ vai trò chính. TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Quốc Tuấn 11 năm tù về tội giết người, Đặng Văn Lĩnh lãnh 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, 9 bị cáo lĩnh từ 3 đến 10 năm 6 tháng tù tội giết người, 7 bị cáo còn lại cũng lĩnh từ 9 tháng đến 3 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhóm côn đồ xóm chợ đâm chém nhau trên phố