Hai cán bộ xã lập khống hồ sơ, chi sai nguyên tắc

Quách Du| 09/11/2015 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù biết cấp dưới mình làm sai, nhưng Lê Chí Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã vẫn đồng ý cho ông Hoạt (nguyên kế toán ngân sách xã) lập khống hồ sơ rút ngân sách hàng trăm triệu đồng để giải quyết số tiền nợ đọng.

Sáng ngày 9-11, TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Chí Thanh (SN 1964) - nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Hoạt (nguyên kế toán ngân sách xã Hoằng Khánh) về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai cán bộ xã lập khống hồ sơ, chi sai nguyên tắc

Hai "quan xã" tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hoằng Hóa, trong nhiệm kỳ từ 2004 – 2009, ông Nguyễn Văn Hoạt (nguyên kế toán ngân sách) cùng với Nguyễn Hữu Giáo (nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh), đã ứng tiền quỹ và vay tiền của một số cá nhân với số tiền trên 152 triệu đồng để đi giao dịch, hiếu hỉ, nhưng không lập phiếu chi theo nguyên tắc tài chính, kế toán của Luật ngân sách.

Ngày 9-1-2010, ông Nguyễn Văn Đông (nguyên thủ quỹ ngân sách xã Hoằng Khánh) bàn giao cho Phạm Xuân Sính (thủ quỹ ngân sách xã) số công nợ trên và yêu cầu ông Hoạt trả lại số tiền cho ngân sách xã.

Tháng 7-2010, ông Lê Chí Thanh lên nhậm chức Chủ tịch thay ông Nguyễn Hữu Giáo (nhưng không làm bàn giao công việc), lợi dụng lúc này ông Hoạt đã mượn 7 hồ sơ xây dựng của HTX Hoằng Khánh đã được thanh quyết toán, về thiết lập thành 7 bộ hồ sơ xây dựng do UBND xã Hoằng Khánh làm chủ đầu tư, sửa chữa. Biết sai, nhưng Lê Chí Thanh vẫn đồng ý cho ông Hoạt làm để giải quyết số tiền nợ đọng.

Sau đó, Hoạt đem số hồ sơ trên tới nhờ người quen (bên B) ký vào hợp đồng hoàn thành các thủ tục xây dựng để rút gần 200 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước huyện Hoằng Hóa để nhập vào ngân sách xã.

Khi có tiền, Lê Chí Thanh và Nguyễn Văn Hoạt đã dùng 152 triệu đồng để trả nợ tồn đọng, số tiền còn lại trên 47 triệu đồng 2 cựu “quan xã” mang đi chi sai nguyên tắc tài chính, kế toán.

Căn cứ vào các chứng cứ có được cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị can Lê Chí Thanh 30 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Hoạt 36 tháng tù cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cán bộ xã lập khống hồ sơ, chi sai nguyên tắc