Hà Nội: Mâu thuẫn trong quán bar, vác dao truy sát đâm chết đối thủ

Hoàng Nguyễn| 13/06/2014 08:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ xích mích nhỏ trong quán bar, Hoàng đã rủ đồng bọn cầm dao đuổi chém khiến nạn nhân tử vong.

Ngày hôm qua (12/6), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nghiêm Đình Hoàng (SN 1978, trú tại Tổ 14 Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Hoàng bị VKSND TP truy tố tội danh Giết người và Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của vụ án, khoảng 22h đêm ngày 19/2/2011, trong lúc cùng nhóm bạn đến quán bar Model ở 45 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, HN) để vui chơi, nhóm của Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 1977, trú tại 122 đường K1B tổ 1 Cầu Diễn, Từ Liêm, HN).

Sau khi rời quán bar, giữa hai nhóm xảy ra xô xát. Nhóm của anh Ngọc đã dùng dùi cui điện dí vào người anh Ninh Quốc Đức (SN 1978, trú tại 55 ngõ 107 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, HN) là bạn trong nhóm của Hoàng. Hậu quả khiến anh Đức bị ngất, phải đưa đi cấp cứu.

Thấy bạn bị hành hung, Hoàng đã gọi điện cho Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1976, trú tại Lô 7 Xi măng Phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến cùng Hoàng đuổi chém anh Ngọc.

Mặc dù anh Ngọc đã đi về bằng taxi nhưng Hoàng và Thắng vẫn dùng xe SH đuổi theo. Hoàng dùng 1 con dao tông dài khoảng 80cm chém anh Ngọc 3 nhát vào người. Chưa hết, Thắng cũng dùng hung khí mang theo đâm, chém anh Ngọc khiến nạn nhân đổ gục và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hoàng cùng Thắng bỏ trốn. Ngày 11/3/2011, Thắng tử vong do nghiện ma túy. Về phần Hoàng, trong quá trình bỏ trốn, vào ngày 28/8/2013 đối tượng này còn gây ra vụ trộm cắp xe máy tại số nhà 118C Quán Thánh (Ba Đình, HN). Đến chiều ngày 28/8, Hoàng bị bắt khi đang đi trên chiếc xe máy SH mà y vừa trộm được.

Tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nghiêm Đình Hoàng 20 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Hoàng phải chịu mức án 25 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mâu thuẫn trong quán bar, vác dao truy sát đâm chết đối thủ