Hà Nội: Đánh “hội đồng” làm chết người, 13 bị cáo lãnh án

02/08/2012 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày (31-7 và 1-8), TAND Tp. Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án 13 bị cáo gây ra cái chết thương tâm cho anh Ngô Công Tuấn Vũ.

Trong 13 bị cáo thì có 7 bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Lưu Văn Duyệt, Trần Thanh Lượng, Lưu Văn Duy, Lưu Hoàng Long; 6 bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Lưu Văn Tuy, Lưu Văn Bình, Phan Văn Độ, Trần Trung Huyên, Lưu Văn Chiến, Trần Văn Hiền. 13 bị cáo tuổi đời còn rất trẻ và đều trú tại thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hà Nội: Đánh “hội đồng” làm chết người, 13 bị cáo lãnh án

13 bị cáo nghe HĐXX tuyên án

 

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2009, tại thôn Thái Đường, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn xảy ra nhiều lần thanh niên ở các xã khác đi xe máy vào thôn Thái Đường rú ga, bấm còi gây mất trật tự. Do đó, ông Trưởng thôn Trần Văn Hoan đã tập trung thanh niên của thôn đến họp bàn cách ngăn chặn việc thanh niên thôn khác đến gây mất trật tự trị an trong thôn.

 

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Văn Luân (SN 1992, người xã Hiền Ninh) đi xe máy chở Tạ Văn Thắng (SN 1992) và Ngô Công Tuấn Vũ (SN 1994) đi qua thì bị đám thanh niên xông ra dùng gạch, đá, gậy đánh túi bụi. Khi đó anh Thắng, anh Luân chạy thoát thân, còn anh Vũ do bị đánh quá nặng nên ngã khỏi xe máy, rơi xuống ao làng thuộc thôn Thái Đường. Khi người thân và gia đình tìm được thì anh Vũ đã ngừng thở. Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tp. Hà Nội thì nạn nhân chết do ngạt nước sau chấn thương sọ não nặng gây vỡ xương sọ, dập thoát não.

 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Giết người”  đều có mức án từ 15-16 năm tù. 6 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” có mức án từ 15 đến 18 tháng tù. 

 

Minh Giang

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đánh “hội đồng” làm chết người, 13 bị cáo lãnh án