Giết người vì xưng hô "mày tao", lĩnh 20 năm tù

Ngọc Khánh| 04/11/2019 09:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tức giận vì ông Chín xưng "mày tao" với mình, Hùng cầm dao đi đến chỗ nhậu đâm ông Chín tử vong.

TAND tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ thị xã Gò Công) về tội danh giết người.

Bị hại trong vụ án là ông Lê Văn Chín (49 tuổi, ngụ xã Long Hòa, Gò Công).

Theo cáo trạng vào lúc khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/4/2019, tại khu đất trống gần nhà thuộc ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, trong lúc nhậu giữa Nguyễn Văn Hùng và ông Chín xảy ra mâu thuẫn, xô xát về việc xưng hô. 

Giết người vì xưng hô

Hiện trường khi xảy ra vụ án

Được mọi người can ngăn, Hùng bỏ về nhà. Khi về tới nhà, vẫn ấm ức vì ông Chín xưng "mày tao" với mình nên Hùng lấy một con dao nhọn rồi trở lại chỗ nhậu.

Tới nơi, Hùng lấy dao đâm ông Chín một nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Với hành vi tội phạm trên, Hùng bị HĐXX sơ thẩm tuyên 20 năm tù giam.

Được biết, Hùng từng có tiền án về tội Giết người cướp tài sản vào năm 1998, bị tuyên phạt 20 năm tù và mới chấp hành án xong vào năm 2015.  

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì xưng hô "mày tao", lĩnh 20 năm tù