Giết người vì tranh chấp lối vào quán nhậu

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hai ngày xét xử, chiều 1-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Từ Hiệp (SN 1961) 3 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 23 triệu đồng; Nguyễn Đăng Quang (SN 1989), Phạm Duy Việt (SN 1985) mỗi bị cáo 15 tháng tù, Châu Đức Trọng (SN 1992), Lê Quốc Tiến (SN 1993) mỗi bị cáo 9 tháng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo Hiệp, Quang, Việt, Trọng, Tiến trước vành móng ngựa

Riêng bị can Nguyễn Trọng Hòa (chủ quán Biển Đông), sau khi bị bắt về tội Giết người đã tự sát trong buồng giam của trại tạm giam Công an Khánh Hòa vào ngày 22-7-2010 sau đó tử vong tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Sáng ngày 13-7-2010, tại khu du lịch Bãi Dài, thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyên Cam Lâm xảy ra việc tranh chấp lối đi giữa các quán nhậu: Thúy Linh, Lưu Đức Hoa, Mỹ Hồng, Mỹ Hiền, Bảo Hòa, Dì Sáu với quán Biển Đông khiến một người tử vong.

Hoàng Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì tranh chấp lối vào quán nhậu