Giết người vì giành nhau vớt cá phóng sinh

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21-7, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tiêu Tiến Dũng (SN 1995, ngụ tại quận 4) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.


Sáng 25-1-2011, Dũng cùng một số người bạn đi bộ từ quận 4 sang khu vực bến Bạch Đằng, quận 1 để tắm sông và vớt cá do người dân thả phóng sinh. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, trong lúc Dũng và nhóm bạn đang tắm và vớt cá dưới sông, Nguyễn Văn Thế cũng đi vớt cá thấy thế liền bực bội khó chịu. Thế đi đến chỗ nhóm Dũng, nói “đứa nào rảnh ra đâm tay đôi”.

Do bị Thế thách thức nhiều lần, Dũng tức giận lấy con dao nhọn mang theo đến chỗ người này đang ngồi. Thế thấy vậy cũng đứng lên cầm chai nước ngọt đánh vào tay Dũng. Bị đánh trước, Dũng tức giận cầm dao đâm một nhát vào ngực Thế. Sau khi bị đâm, Thế bỏ chạy ra đến đường Tôn Đức Thắng thì ngã gục xuống đường, sau đó được đi cấp cứu, đến 13 giờ 20 phút cùng ngày thì tử vong. Sau khi gây án, Dũng vứt dao tại hiện trường rồi thuê xe ôm về quận 4.


Nguyễn Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì giành nhau vớt cá phóng sinh