Giết anh trai vì bị anh "dạy dỗ"

Nhật Linh| 15/09/2015 22:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thắng (17 tuổi, ngụ tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) 4 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng tuy tố, vào khoảng 18 giờ ngày 9-2-2015, ông Vũ Duy Thuận thấy con trái Vũ Đức Thắng ngồi xem ti vi và lo bấm điện thoại nên la rầy. Một lúc sau, khi cả nhà cùng ăn cơm, ông Thuận thấy Thắng lầm lì nên nói “mày làm gì mà mặt như mặt trận, mày làm bao nhiêu mà mệt mỏi vậy”. Thắng trả lời “người ta làm gì kệ người ta”.

Giết anh trai vì bị anh

Bị cáo Vũ Đức Thắng tại tòa

Thấy em trai hỗn láo nên anh trai của Thắng là Vũ Duy Thiện đã la mắng “mày láo vừa thôi”. Thắng nói “tao sao kệ tao” rồi ném chén cơm vào góc nhà làm bể chén.

Ông Thuận tát Thắng 1 cái, anh Thiện dùng tay chân đánh làm cho Thắng bị té xuống sàn làm đậu hủ. Bị đánh đau, Thắng liền chụp lấy con dao thái lan cạnh đó đuổi đánh anh trai. Khi anh Thiện dùng cục gạch dánh trúng vào lưng của Thắng thì Thắng dùng dao đâm trúng 1 nhát vào ngực, khiến anh Thiện tử vong ngay sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết anh trai vì bị anh "dạy dỗ"