Giết anh trai để tranh đất thừa kế, ra Tòa khai không nhớ

Từ Huy| 19/08/2016 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn về mảnh đất thừa kế bố mẹ để lại, người em đã dùng rìu bổ nhiều nhát vào gáy khiến người anh trai tử vong.

Giết anh trai để tranh đất thừa kế, ra Tòa khai không nhớ

Hoàng Văn Tự khi dẫn giải ra Tòa và khi bị bắt

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử bị cáo  Hoàng Văn Tự, sinh năm 1969, trú tại thôn Phặc Lốm, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn về tội Giết người.

Mặc dù tại phiên tòa, bị cáo quanh co, liên tục trả lời rằng do say rượu nên bị cáo không nhớ gì nhưng từ những chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai của nhân chứng trong vụ án, HĐXX khẳng định bị cáo bị truy tố về tội Giết người là có cơ sở, đúng người, đúng tội. HĐXX đã tuyên bị cáo 20 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, vào ngày 6/3/2016, sau khi đi uống rượu bên nhà hàng xóm về, tự cầm chiếc búa sắt sang đập phá tường rào nhà bà Triệu Thị Đua (cùng thôn) giáp với mảnh đất của anh trai Tự là Hoàng Văn Hán (SN 1966). Nguyên nhân là Tự không đồng ý với bản thừa kế của bố mẹ để lại cho anh trai mảnh đất trên.

Thấy em trai đập phá, anh Hán ra can ngăn thì dẫn đến xô xát. Tự dùng búa bổ 3 nhát vào gáy anh Hán khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tự tiếp tục dùng búa đánh vào lưng anh Hán khiến anh này tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết anh trai để tranh đất thừa kế, ra Tòa khai không nhớ