Giấu pháo vào hộp đựng rau rồi mang từ Trung Quốc về sử dụng

T.T| 10/02/2018 19:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/2, TAND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) 30 tháng tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo cáo trạng, Mai có cửa hàng rau ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hàng ngày, Mai theo đường mòn mốc 14 (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) để sang Trung Quốc bán hàng rồi chiều tối về nhà.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 4/1/2018, Mai vào cửa hàng của một người Trung Quốc để mua pháo, mỗi lần mua số lượng từ 1-4 bánh pháo với giá 250.000 đồng/bánh, sau đó giấu vào hộp đựng rau và mang về nhà để sử dụng.

Khoảng 18 giờ ngày 4/1, Mai cho 6 bánh pháo vào 2 sọt tre rồi sử dụng xe máy biển kiểm soát 14M1 - 015.31 vận chuyển đến nhà bố vợ ở thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, để ở ngoài vườn cây. Sau đó, Mai tiếp tục quay về nhà chở 4 bánh pháo còn lại đem đi cất giấu thì bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, Mai đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mai 30 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giấu pháo vào hộp đựng rau rồi mang từ Trung Quốc về sử dụng