Giấu hơn 2 tấn pháo trong khoang tàu gỗ đưa về Việt Nam

Thanh Huyền| 22/10/2016 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi tới cảng Vạn Mỹ (Trung Quốc) ba đối tượng Răm, Cường, Chiến đã cất giấu hơn 2 tấn pháo nổ trong khoang tàu rồi vận chuyển về Việt Nam.

TAND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử công khai vụ án Nguyễn Thị Răm cùng đồng phạm, bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 3 điều 154 BLHS.

Giấu hơn 2 tấn pháo trong khoang tàu gỗ đưa về Việt Nam

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 01/8/2016, Nguyễn Thị Răm (trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là chủ tàu cùng Đặng Văn Cường (trú tại xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Trần Văn Chiến (trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển tàu gỗ không có biển kiểm soát từ Việt Nam sang cảng Vạn Mỹ, (Trung Quốc) để chở pháo nổ về Việt Nam.

Nguyễn Thị  Răm trực tiếp liên hệ với chủ hàng phía Trung Quốc để nhận pháo;  Đặng Văn Cường và Trần Văn Chiến tham gia vận chuyển pháo cất giấu vào trong khoang tàu rồi đậy sạp gỗ và phủ bạt lên trên. Sau đó Nguyễn Thị Răm cho tàu chạy về Việt Nam.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi tàu về đến khu vực biển phía nam mũi Đầu Tán, thuộc thôn 1, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì bị lực lượng Hải quan phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2020 kg pháo các loại.

Tại phiên tòa, bị cáo Răm quanh co chối tội, cho rằng bị ép buộc vận chuyển pháo tuy nhiên qua lời khai của các bị cáo khác và chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX nhận định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Qua đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Răm 7 năm 6 tháng tù, các bị cáo Đặng Văn Cường và Trần Văn Chiến mỗi bị cáo 5 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giấu hơn 2 tấn pháo trong khoang tàu gỗ đưa về Việt Nam