Giật một chiếc alô chia nhau hơn 6 năm tù

31/07/2012 22:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Như Anh (SN 1984, trú tại 6 Nhà Thờ, Vĩnh Hải, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Liên Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Vĩnh Hải, Nha Trang) 3 năm tù treo cùng về tội “Cướp giật tài sản".

Giật một chiếc alô chia nhau hơn 6 năm tù

Bị cáo Anh và Tuấn Anh trước vành móng ngựa

 

Trưa ngày 13-2-2012, Tuấn Anh điều khiển xe máy chở Như Anh (kẻ có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vừa chấp hành xong bản án vào tháng 9-2011) đi trên đường Nguyễn Biểu, Nha Trang. Khi đến trước nhà lô 7 Nguyễn Biểu, Như Anh phát hiện chị Nguyễn Trần Thị Trà My đang ngồi trên xe máy dựng trên lề đường trước nhà và trên tay đang sử dụng điện thoại di động Nokia 5800 (trị giá 4.232.000 đồng). Thấy vậy, Như Anh bàn với Tuấn Anh giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Tuấn Anh đồng ý rồi cả hai quay xe lại giật lấy chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Sau đó cả hai đem bán được 1,2 triệu đồng tiêu xài hết. Đến ngày 15-2-2012 thì cả hai bị Công an Tp. Nha Trang bắt giữ. 

 

Thiên Lý

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giật một chiếc alô chia nhau hơn 6 năm tù