Giăng điện đánh cá, công nhân Trung Quốc làm chết học sinh lớp 11

Duyên Hà| 26/04/2015 09:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang làm bảo vệ cho công ty của Trung Quốc, Bi Zeng kéo dây điện ra sông Hóa để đánh cá. Hậu quả đã làm một học sinh lớp 11 tử vong.

TAND tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người với bị cáo Bi Zeng (tên gọi theo tiếng Việt là Bế Chính) sinh năm 1983  trú tại làng Lũng Điển, thôn Võ Liêm, thị trấn Kim Long, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; là nhân viên bảo vệ tại Công ty thép đặc biệt Shengli Việt Nam đóng tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Giăng điện đánh cá, công nhân Trung Quốc làm chết học sinh lớp 11

Bị cáo Bi Zeng tại tòa

Theo cáo trạng, ngoài việc làm bảo vệ thì Bi Zeng thường xuyên giăng dây điện từ công ty ra sông Hóa để đánh cá. Ngày 16/10/2014, em Đoàn Văn Tân sinh năm 1998, học sinh lớp 11A10, trường PTTH Phụ Dực cùng với 2 người bạn ra khu vực cầu cảng bốc xếp nguyên liệu của Công ty thép đặc biệt Shengli tại bãi tập kết vật liệu xây dựng cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ để chơi.

Trong khi chơi tại đây, Tân đã bị dây điện do Bi Zeng giăng ra giật tử vong. Hành vi của Bi Zeng bị cơ quan công an khởi tố, điều tra.

Tại phiên tòa xét xử ngày 24/4, Bi Zeng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét theo khoản 2, điều 93 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giăng điện đánh cá, công nhân Trung Quốc làm chết học sinh lớp 11