Giáng búa đinh đập đầu thai phụ, cướp điện thoại

Đại Lâm| 14/03/2013 13:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thiếu tiền ăn chơi, lợi dụng vắng người, Tú lấy búa đinh đập vào đầu chị Kiều để cướp điện thoại. Nạn nhân khi đó đang mang bầu tháng thứ 8.

Sáng 14/3, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú sinh năm 1989, quê quán thôn Tam Kỳ, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Là đối tượng lông bông, không nghề nghiệp, vì thiếu tiền tiêu, Tú đã sẵn sàng ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1988, trú tại só nhà 787, đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để cướp túi xách.

Giáng búa đinh đập đầu thai phụ, cướp điện thoại

Bị cáo trong giờ nghị án

Vào khoảng 8h30 ngày 6/9/2012, Tú đi bộ lang thang trên đường Nguyễn Hoàng Tôn với mục đích xem có ai sơ hở để “thó” đồ. Khi đi ngang qua cửa hàng thu mua phế liệu của chị Kiều, trong đầu Tú lóe lên ý nghĩ giết người, cướp tài sản. Y vào nhà gặp chị Kiều giả vờ thuê phòng trọ và hẹn ngày hôm sau sẽ chuyển đến ở.

9h sáng 10/9, với âm mưu lập sẵn, Tú quay lại nhà chị Kiều để hành động. Tuy nhiên, lúc này xung quanh hàng xóm rất đông người, hắn liền bỏ đi và quay trở lại lúc 16h cùng ngày. Thấy chị Kiều ngồi quay lưng xem tivi ở ghế sôpha trên tay cầm chiếc túi xách và ĐTDĐ 5130C2, hắn nhẹ nhàng cầm chiếc búa đinh để ở góc nhà bất ngờ giáng xuống đỉnh đầu nạn nhân. Choáng váng, chị Kiều liền hô thất thanh “cướp, cướp, cứu tôi với”. Sợ bị lộ, Tú xông vào dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ không cho kêu. Bị chị Kiều cắn vào ngón út, Tú nhả tay, cả hai người ngã ra nền nhà. Lợi dụng sơ hở, chị Kiều vùng chạy ra cửa kêu cứu thì may mắn được anh Tân và anh Linh làm ở cửa hàng bên cạnh cứu giúp. Biết chuyện bại lộ, Tú hoảng sợ bỏ chạy ra vườn, nhảy qua tường rào nhà 799. Khi đang thay áo dính máu thì y bị cơ quan công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Tuy mục đích chưa thành nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội Giết người, Cướp tài sản quy định tại Điều 93, khoản 1 điểm g, b và Điều 133, khoản 1 của Bộ luật hình sự, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú 20 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáng búa đinh đập đầu thai phụ, cướp điện thoại