Giăng bẫy điện chết người, mang xác ném xuống sông

Duyên Hà| 08/07/2016 13:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bức xúc vì mất trộm gà, Thuận đã giăng bẫy điện khiến một người tử vong.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1986), trú thôn Đình Giọng, xã Đại Đức, Kim Thành) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thuận có trang trại gà tại thôn Đình Giọng. Do nhiều lần bị mất trộm gà nên Thuận nảy sinh ý định lắp dây điện xung quanh chuồng gà để chống trộm.

Khoảng 18 giờ ngày 29-1-2016, Thuận dùng dây thép loại nhỏ lắp đặt xung quanh tường chuồng gà.

Giăng bẫy điện chết người, mang xác ném xuống sông

Bị cáo Thuận tại phiên tòa

Đến 23 giờ ngày 30/1, Thuận cắm phích điện cho nguồn điện dẫn vào dây thép đã lắp đặt. 1 giờ ngày 31/1, anh Nguyễn Đăng Chính (sinh năm 1983 ở thôn Đồng Xá Bắc, xã Đồng Gia, Kim Thành) vào khu chuồng gà nhà Thuận lấy trộm thì bị điện giật chết.

Khoảng 2h sáng ngày 31/1, khi nghe tiếng gà kêu, Thuận ra chuồng kiểm tra thì phát hiện một thi thể nằm bất động tại chuồng gà do điện giật. Thuận liền mang thi thể ra sông Chèm (cách nhà 600 mét) rồi ném xuống sông. Sau đó, Thuận về gỡ bỏ toàn bộ số dây kim loại quanh chuồng gà nhằm che giấu hành vi.Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Đến ngày 2/2, Thuận ra cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng có một phần lỗi phía bị hại, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên 8 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thuận.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giăng bẫy điện chết người, mang xác ném xuống sông