Giảm án nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam

An Dương| 12/07/2018 14:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/7/2018, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Tuyến Dũng (SN 1973, nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam) 4 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng phạm tội là có căn cứ, tuy nhiên bị cáo thực hiện theo mệnh  lệnh cấp trên, bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba; Bố mẹ bị cáo là người có công với cách mạng…Từ đó, HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Giảm án nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, thời điểm năm 2002, Bộ Công an điều tra Chuyên án Z.501 (Chuyên án Năm Cam), hai ông Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang và điều tra viên Nguyễn Tuyến Dũng tham gia chuyên án. Ngoài ra, ông Nên, Dũng được phân công điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Công ty Gas Bình Dương được Bộ Công an xác định có dấu hiệu liên quan đến băng nhóm tội phạm xã hội đen, trong đó có đối tượng Phạm Văn Luông (tự Luông “điếc”, đàn em Năm Cam).

Quá trình điều tra vụ án ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và ông Phạm Văn Hướng, Phó giám đốc Công ty Hưng Thịnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”, ông Nên, ông Dũng đã giải quyết tranh chấp dân sự giữa Công ty Hưng Thịnh với vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu (ngụ quận 10, TPHCM) liên quan đến 23.383m2 đất tại Bình Dương. Việc này là nhằm giúp vợ chồng bà Thu, ông Cư lấy lại quyền sử dụng đất, đồng thời chiếm dụng số tiền do ông Cư và bà Thu nộp trả Công ty cổ phần Hưng Thịnh là 5,25 tỉ đồng. Số tiền được ông Dũng gửi vào ngân hàng để lấy lãi sử dụng. Bản án sơ thẩm phạt ông Dũng 5 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Giảm án nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam

Các luật sư trao đổi với bị cáo (thứ hai từ trái qua) trước giờ xét xử

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dũng khai trong quá trình điều tra vụ án, ông là điều tra viên, tuân thủ theo chỉ đạo của cấp trên là ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nên đã chỉ đạo và thông báo cho ông việc đã xin ý kiến Ban chuyên án, để bị cáo mời ông Lân và bà Thu, ông Cư lên làm việc, giải quyết. Trung tướng Nguyễn Việt Thành, thời điểm đó là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã khẳng định bằng văn bản việc chỉ đạo cho ông Nên và bị cáo thực hiện công việc.

Bị cáo Dũng cho rằng thời điểm đó, bị cáo là điều tra viên cấp cao, chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên theo đúng theo Luật CAND. Bị cáo xác định việc làm của bị cáo là có những sai sót nhất định từ việc thực hiện mệnh lệnh cấp trên. Từ đó, bị cáo mong HĐXX xem xét áp dụng điều 26, Bộ luật hình sự tuyên bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận quan điểm tự bào chữa của bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm án nguyên điều tra viên chuyên án Năm Cam