Giải cứu em trai bị vây đánh, điều khiển xe ô tô đâm chết người

Thanh Phương| 22/06/2017 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trịnh Văn Thủy (SN 1990, trú tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định) về tội giết người và bị cáo Trịnh Bá Mạnh (ở xã Yên Bái, Yên Định) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 8/2/2017, Trịnh Văn Trung nhận được điện thoại của bạn về việc điều khiển xe ô tô đi nhầm đường nên bị sa lầy tại khu cánh đồng xã Yên Trung và nhờ Trung đến giúp đỡ. Sau đó, Trung điều khiển xe ô tô đi từ nhà đến khu vực cánh đồng xã Yên Trung tìm bạn.

Khi đang trên đường đến nơi bạn bị sa lầy, Trung điều khiển xe ô tô đi chậm qua khu vực cây xăng Hoàng Anh, ở thôn Nam Thạch, xã Yên Trung để tìm đường xuống đồng. Lúc này, nhóm người phía cửa hàng xăng dầu Hoàng Anh cho rằng Trung đi xe qua khu vực cây xăng để rình mò và có ý đồ xấu nên 3 người gồm Chu Đình Thành điều khiển xe máy chở Trịnh Bá Mạnh và Nguyễn Văn Năm cầm theo 2 tuýp sắt lùa theo xe của Trung.

Gặp Trung, nhóm Mạnh yêu cầu Trung phải điều khiển xe ô tô về khu vực cây xăng Hoàng Anh để nói chuyện. Do sợ bị đánh nên Trung điều khiển xe ô tô đi theo sau xe máy của nhóm Mạnh về cây xăng. Trên đường về cây xăng, Trung gọi điện thoại cho bố là Trịnh Hùng Sơn và anh trai là Trịnh Văn Thủy đến cây xăng. Khoảng 10 phút sau, thấy bố và anh trai đến Trung mới mở cửa xuống xe. Lập tức Năm cầm tuýp sắt cùng Mạnh lùa đánh Trung.

Giải cứu em trai bị vây đánh, điều khiển xe ô tô đâm chết người

2 bị cáo tại phiên xử lưu động

Thấy em trai bị đuổi đánh, Thủy lên xe ô tô 36A-196.06 mà Trung để lại ở khu vực sân cây xăng rồi điều khiển xe quay đầu đuổi theo hướng Trung bị đánh để cứu giúp. Khi vừa vòng xe quay đầu chạy theo Trung, Thủy quan sát thấy Năm cầm tuýp sắt đi bộ ngược quay lại, phía trước và cách đầu xe khoảng 10m. Lúc này, Thủy không xử lý đánh tay lái hoặc dừng lại tránh Năm mà vẫn tiếp tục tăng ga rồi đâm trực diện vào người Năm. Cú tông mạnh làm Năm bị hất văng xa khoảng 13m.

Thấy vậy Mạnh dùng dao chém vào kính chắn gió phía trước xe của Thủy làm hư hỏng kính và khung kính bên phải đầu xe. Năm bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 14/2/2017 Năm đã tử vong.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Thủy 9 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại trên 131 triệu đồng; Trịnh Bá Mạnh 9 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu em trai bị vây đánh, điều khiển xe ô tô đâm chết người