Ghen tuông, tẩm xăng đốt vợ

Hà Anh| 29/04/2016 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác, Cầu xách can xăng tới tiệm gội đầu, hắt vào người vợ rồi châm lửa đốt.

Ngày 29/4, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Lăng Tiến Cầu, 40 tuổi (trú tại đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2008 do Cầu nghiện ma túy nên giữa anh ta và vợ là chị Tô Kim Phượng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi ly thân.

Ghen tuông, tẩm xăng đốt vợ

Lăng Tiến Cầu thời điểm bị bắt giữ

Dù đã ly thân nhưng Cầu vẫn ghen tuông vô cớ, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, không quan tâm đến các con. 15h ngày 25/10/2015, Cầu đã mang theo can xăng đến quán gội đầu của chị Phương ở đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, bất ngờ hắt can xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội nên dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị Phượng vẫn bị bỏng nặng, với tỷ lệ trên 45%.

Gây án xong, Cầu bỏ trốn khỏi hiện trường rồi hôm sau đến Công an thành phố đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, tẩm xăng đốt vợ