Ghen tuông, sát hại vợ hờ khi thấy nhắn tin cho người khác

T.T| 14/07/2017 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ hờ dùng điện thoại nhắn tin với người khác, Lãm nổi cơn ghen tuông, dùng dao đâm chết nạn nhân rồi tự sát bất thành.

Ngày 13/7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Triếc Lãm (SN 1982, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”.

Ghen tuông, sát hại vợ hờ khi thấy nhắn tin cho người khác

Bị cáo Lãm tại phiên toà

Theo cáo trạng, Lãm và chị Trần Thị Hằng (quê Đồng Tháp) sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đến tháng 12/2016, Lãm nghi ngờ chị Hằng có bạn trai khác nên giữa Lãm và chị Hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 24/1/2017, chị Hằng cùng Lãm lên gác của phòng trọ dọn đồ về nhà ăn Tết nguyên đán. Lúc này, thấy chị Hằng cầm điện thoại nhắn tin nên Lãm nghi ngờ chị này nói chuyện với bạn trai khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Chị Hằng nói qua Tết sẽ thuê phòng trọ khác ra ở riêng. Điều này khiến Lãm càng nghi ngờ và tỏ ra ghen tuông, Lãm đã chạy đi lấy dao đâm liên tiếp vào ngực chị Hằng khiến nạn nhân gục xuống rồi tự sát, nhưng được người dân trong xóm trọ phát hiện, can ngăn nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngay sau đó, mọi người đưa chị Hằng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau đó Công an đã bắt giữ Lãm để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, Lãm đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lãm 20 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, sát hại vợ hờ khi thấy nhắn tin cho người khác