Gây thương tích cho bạn cùng nhà trọ vì bị thách thức

Duy Bình| 03/02/2016 15:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/2, TAND tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, xử phạt Huỳnh Minh Sang, sinh năm 1972, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Quý, thành phố Long Xuyên 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 19/4/2014, Lê Thanh Tú, Trần Minh Dũng và Trần Thanh Việt nhậu tại phòng trọ số 03, nhà trọ Nguyễn Thanh Tùng, số 40/4 khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên.

Trong lúc uống bia, cả ba nói chuyện lớn tiếng. Thấy vậy, Sang (ở phòng trọ số 01, cùng nhà trọ) đã lên tiếng chửi những người này. Lúc này, Tú ở trong phòng trọ nói lớn tiếng, thách thức đánh nhau với Sang. Tức giận, Sang cầm con dao Thái Lan dài 50 cm xông vào, chém 03 nhát vào vùng lưng và hai tay của Tú gây thương tích 2%.

Gây thương tích cho bạn cùng nhà trọ vì bị thách thức

Bị cáo Huỳnh Minh Sang trước vành móng ngựa

HĐXX nhận định: mặc dù thương tích mà bị cáo gây cho người bị hại dưới 11%, nhưng vì sử dụng dao là hung khí nguy hiểm, nên án sơ thẩm xử phạt bị cáo 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” là có căn cứ, đúng người đúng tội, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không nêu được tình tiết nào mới để xem xét, nên đã giữ nguyên án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây thương tích cho bạn cùng nhà trọ vì bị thách thức