Gây ra gần chục vụ cướp giật để lấy tiền tiêu xài

Mạnh Hùng| 18/10/2016 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Huy Oai (SN 1995) và Nguyễn Danh Hậu (SN 1995) cùng trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền tiêu xài, Oai và Hậu đã bàn bạc thống nhất cùng nhau đi cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và sử dụng xe máy để thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 20 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 26/6/2015, Oai chở Hậu đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh hướng Sơn Tây đi Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thì phát hiện chị Huỳnh Thảo Nhung đang điều khiển xe máy, trên cổ chị Nhung có đeo sợi dây chuyền vàng .

Lúc này, Oai điều khiển xe máy áp sát xe của chị Nhung, Hậu ngồi sau xe, dùng tay giật sợi dây chuyền của chị Nhung. Theo giám định tài sản, sợi dây chuyền của chị Nhung có giá trị hơn 11 triệu đồng.

Gây ra gần chục vụ cướp giật để lấy tiền tiêu xài

Bị cáo Oai và bị cáo Hậu tại phiên tòa xét xử

Cùng với thủ đoạn tương tự, chiều 15/10/2015, Oai điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông thì thấy anh Nguyễn Thanh Tùng đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Phát hiện trên cổ anh Tùng có đeo sợi dây chuyền màu vàng trắng, Oai cho xe áp sát xe của anh Tùng, Hậu nhanh tay giật sợi dây chuyền của anh Tùng. Giá trị của chiếc dây chuyền được giám định lên tới hơn 9 triệu đồng. 

Như vậy, Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015, Oai và Hậu đã cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị lên tới hơn 20 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ cướp giật tài sản nêu trên, Oai và Hậu khai nhận còn cùng nhau thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị hại trong vụ án cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo. Đồng thời, gia đình 2 bị cáo đã đền cho gia đình bị hại mỗi nhà 5 triệu đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Oai 5 năm 6 tháng tù  và bị cáo Nguyễn Danh Hậu 6 năm 6 tháng tù về tội danh trên.                                                                                                                

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây ra gần chục vụ cướp giật để lấy tiền tiêu xài