Gần 100 năm tù cho nhóm chuyên trộm xe SH

Đoàn Nga| 04/11/2014 19:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với ngón nghề phá khóa xe máy chỉ trong nháy mắt, nhóm của Sinh đã thực hiện thành công 39 vụ trộm xe máy SH, kiếm được khoảng 4 tỷ đồng từ nghề ăn trộm.

Ngày 4/11, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phùng Văn Sinh, 33 tuổi (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội ), 20 năm tù giam, Phạm Văn Huy, 30 tuổi (ở Hải Phòng), 18 năm, Trinh Tiến, 37 tuổi (ở Hải Phòng), 15 năm, Nguyễn Thế Đại, 30 tuổi( ở Hải Phòng) 17 năm cộng với 1 năm án cũ là 18 năm về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Ngọc Đức, 30 tuổi (ở huyện Đông Anh, Hà Nội), 2 năm tù và Đặng Hữu Cường (ở Hà Nội),  5 năm cộng án cũ 9 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đầu năm 2011, Đại, Sinh, Huy, Tiến  rủ nhau trộm cắp xe máy. Sinh thống nhất do thông thuộc địa bàn Hà Nội nên cùng với  Huy trực tiếp gây án, Tiến chờ ở cầu Vĩnh Tuy, khi nào đồng bọn lấy trộm được sẽ mang về Hải Phòng tiêu thụ. Theo phân công, Tiến chuẩn bị vam phá khoá, Sinh đi xe máy chở Huy đi trộm cắp.

Khoảng 18h ngày 6/3/2011, Sinh và Đại đến trước cửa hàng trên phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm, lấy trộm chiếc xe Honda SH dựng trước vỉa hè. Đại tháo biển kiểm soát, và bán cho Cường được 37 triệu đồng. Cường biết rõ xe tang vật vụ trộm nhưng vẫn mua. Phi vụ này, Đại cho Sinh 10 triệu đồng.

Gần 100 năm tù cho nhóm chuyên trộm xe SH

Nhóm trộm tại phiên xét xử

Khoảng 21h30 ngày 24/7/2011, Sinh và Đại đi qua phố Cát Linh, thì thấy chiếc xe Honda SH dựng ở hè không có người trông. Sinh đứng ngoài canh, Đại lấy vam phá khoá, lấy trộm được chiếc xe mang về Hải Phòng bán được 25 triệu đồng. Đại chia cho Sinh 8 triệu đồng.

Khoảng 15h30 ngày 6/8/2011, Sinh chở Đại qua phố Đội Cấn, thấy chiếc Honda SH không người trông giữ. Sinh đứng canh, còn Đại lấy trộm chiếc xe này, mang về Hải Phòng bán được 25 triệu đồng. Đại giữ lại 15 triệu, còn cho Sinh 10 triệu đồng. Ngoài 3 vụ trên, Sinh và Đại còn lấy được 14 chiếc Honda SH.

Ngoài tham gia cùng với Đại, Sinh còn cùng với Huy, Tiến gây ra nhiều vụ trộm xe SH khác rồi đem bán cho Đức một chiếc với giá 37 triệu đồng. Dù biết là xe trộm cắp nhưng thấy giá hời, Đức vẫn nhắm mắt mua.

Cơ quan chức năng định giá tổng số xe bọn Sinh trộm cắp là 39 chiếc có trị giá gần 4 tỷ đồng.

Trong vụ án, Sinh được xác định trực tiếp tham gia trộm 39 chiếc, hưởng lợi gần nửa tỷ đồng. Còn Tiến, Đại và Huy được chia tiền từ 200 – 300 triệu đồng. Biết rõ là xe tang vật nhưng 2 bị can khác vẫn mua để hưởng chênh lệch. Đức, Cường biết rõ xe do Sinh bán là trộm cắp. Đức được xác định tiêu thụ 2 chiếc Honda SH có trị giá 176 triệu đồng; Cường 2 chiếc trị giá 250 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 năm tù cho nhóm chuyên trộm xe SH