Gài bẫy điện chống trộm gây chết người

Thành Nhớ| 13/03/2019 13:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/3, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Văn Liếp (SN 1972, ngụ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Vũ Linh (24 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ)

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2018, Lê Văn Liếp cùng vợ và con đến ở nhờ trong căn anh Trần Văn Nhiên tại ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ để giữ vườn, ao nuôi cá cho anh Nhiên.

Do thường xuyên xảy ra mất trộm gà, tiền, làm Liếp tức giận, nảy sinh ý định gài bẫy điện chống trộm. Liếp lấy cuộn dây điện đơn, vỏ nhựa màu đen, lõi nhôm, sau đó dùng kéo cắt vỏ nhựa ở hai đầu để lộ lõi nhôm ra ngoài, bẻ đôi, ép lại, cắm vào ổ điện đang sinh hoạt trong gia đình, đầu còn lại được ép hình chữ u móc vào hàng rào lưới B40 được rào sẵn xung quanh khu vườn có diện tích 1.500m2 trước đó. Thường ngày vào lúc tối Liếp cấm điện khoảng 05 phút thì ngắt điện, đi ngủ, đến 05 giờ sáng ngày hôm sau cuốn lại để ở gầm giường ngủ.

Đến tối ngày 01/11/2018, Liếp tiếp tục dùng dây điện cắm vào ổ điện cài trộm, rồi bỏ vào nhà ngủ. Không may tôi đó, khi đi chơi về, anh Linh vướng phải dây thép gai hàng rào có cấm điện dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 06 giờ sáng ngày 02/11/2018, những người xung quanh phát hiện anh Nguyễn Vũ Linh, chết trong tư thế nằm vắt trên sợi dây thép gai hàng rào.

Gài bẫy điện chống trộm gây chết người

Bị cáo Liếp tại phiên tòa

Qua kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện các vết xước da vùng trán, mặt, lưng, mặt sau càng tay và vết cháy bỏng sâu vào tổ chức dưới da gây bong tuột da vùng hốc nách của nạn nhân.

Tại bản kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Cần Thơ nạn nhân Nguyễn Vũ Linh tử vong do choáng sau điện giặt.

Tại phiên xét xử, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định chỉ vì mất trộm vặt mà bị cáo nảy sinh ý định giết người. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo Khoản 2, Điều 123, BLHS năm 2015. Do dó cần phải có bản án răn đe, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Liếp 7 năm tù giam về tội giết người và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại trên 67 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gài bẫy điện chống trộm gây chết người