Được chủ tin cậy cho thu tiền hàng, chiếm đoạt hơn 700 triệu để đánh đề

Trần Sỹ-Phương Thảo| 30/01/2015 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng người đồng hương nhận mình vào làm việc, cho trực tiếp thu tiền khi đi bán và thu vỏ bình ga, đối tượng Lâm đã nảy ra ý định chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của ông bà chủ.

Vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Châu Ngọc Lâm sinh năm 1986, trú tại xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lâm là con đầu trong một gia đình nghèo có 4 anh em, nên chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình làm nông. Biết lo nghĩ cho tương lai, Lâm đã đi học nghề lái xe để tìm một công việc có thu nhập trang trải cho gia đình.

Sau khi có tấm bằng lái xe trong tay, Lâm đi khắp nơi tìm việc thì đến năm 2009, Lâm được bà Lê Thị Lựu là người cùng quê, cùng xã với mình nhận vào làm nhân viên bốc vác, phụ xe bán gas tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Phú (DNTN Minh Phú) địa chỉ 08, Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Lê Huy và bà Lưu Thị Lựu làm chủ.

Được chủ tin cậy cho thu tiền hàng, chiếm đoạt hơn 700 triệu để đánh đề

Bị cáo tại tòa

Từ năm 2011 đến ngày 03/01/2013, Lâm được DNTN Minh Phú giao nhiệm vụ đi bán gas, thu vỏ bình gas, nhận tiền gas của các đại lý mua gas tại các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Mang Yang - tỉnh Gia Lai và thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Mỗi lần giao vỏ, bình gas cho các đại lý thì có đại lý thanh toán tiền mua gas và trả vỏ bình gas cho Lâm đầy đủ; Có đại lý mua hàng trước trả tiền sau hoặc thanh toán một phần tiền mua gas và nợ lại vỏ bình gas. Sau khi nhận tiền và vỏ bình gas của các đại lý, Lâm đều ghi chép vào sổ sách và nộp đầy đủ số tiền đã thu và vỏ bình gas về cho DNTN Minh Phú.

Chính vì vậy, Lâm đã chiếm được lòng tin của vợ chồng bà Lựu, vợ chồng bà không mảy may nghi ngờ, tin tưởng mà giao hết việc làm ăn cho Lâm,  chính lòng tin của người “đồng hương” này, đã khiến Lâm nảy sinh ý đồ phạm pháp.

Đầu năm 2012, Lâm đã chiếm đoạt tiền bán gas và vỏ bình gas để đánh bạc (ghi số đề) và tiêu xài cá nhân bằng cách: Sau khi các đại lý trả tiền mua gas, Lâm không nộp đủ số tiền các đại lý đã trả về cho DNTN Minh Phú, mà đã chiếm đoạt một phần trong đó. Sau đó ghi khống trong sổ sách số tiền đã thu được ít hơn số tiền thực tế đại lý đã thanh toán; những đại lý đã trả vỏ bình gas thì Lâm ghi khống đại lý vẫn còn nợ, rồi báo cho DN Minh Phú là đại lý vẫn còn nợ tiền mua gas và vỏ bình.

Thấy các đại lý còn nợ tiền và vỏ bình gas nhiều, ông Nguyễn Lê Huy và bà Lưu Thị Lựu hỏi thì Lâm đưa ra thông tin giả là đại lý chưa thu hồi được nợ, hoặc do khách hàng mua gas chưa đến mùa thu hoạch cà phê và tiêu nên chưa có tiền trả. Với cách trả lời tinh vi vậy, làm cho ông Huy và bà Lựu tin tưởng các đại lý nợ là có thật.

Tính từ ngày 04/01/2012 đến ngày 03/01/2013, Lâm đã chiếm đoạt tiền bán gas và vỏ bình gas của DNTN Minh Phú thông qua 57 đại lý bằng cách: Đại lý mua gas với tổng số tiền là 10.523.949.000đ, đại lý đã trả cho Lâm là 10.358.078.000đ, còn nợ 175.949.000đ. Lâm nhận 10.358.078.000đ và nộp về cho DNTN Minh Phú là 9.705.674.000 đồng. Còn lại 652.404.000đ Lâm không nộp về  cho DNTN Minh Phú mà chiếm đoạt. Sau đó, Lâm ghi khống trong sổ và báo về  DNTN Minh Phú đại lý còn nợ 652.404.000đ.

Các đại lý mượn Lâm tổng số 473 vỏ bình gas, đã trả 401 vỏ bình gas, còn nợ 72 vỏ bình gas. Lâm nhận 401 vỏ bình gas và nộp về DNTN Minh Phú là 189 vỏ bình gas, còn lại 212 vỏ bình gas (trong đó có 03 vỏ bình gas ELF loại 12kg và 209 vỏ bình gas VINAGAS loại 12kg) trị giá 46.880.000đ, Lâm không nộp về  cho DNTN Minh Phú mà chiếm đoạt. Sau đó, Lâm ghi khống trong sổ và báo về  DNTN Minh Phú đại lý còn nợ 212 vỏ bình gas. Đồng thời, Lâm còn chiếm đoạt 31 bình gas VINAGAS loại 12kg trị giá 11.935.000đ của DNTN Minh Phú mang đi bán cho đại lý khác.

Tổng cộng Lâm đã chiếm đoạt của DNTN Minh Phú là 711.219.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt trên Lâm đã dùng vào việc đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hết khoảng 500 triệu. Cho ông Châu Văn Tiên (cha đẻ của Lâm) mượn 60.000.000 đồng. Cho Võ Văn Cường (trú tại Làng Nhiên, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) mượn 20.000.000 đồng (Hiện ông Tiên và Cường đã trả lại cho DNTN Minh Phú); cho Nguyễn Văn Cường mượn 2.000.000 đồng, Nguyễn Hồng Nam mượn 3.000.000 đồng, Trương Thế Thi mượn 2.500.000 đồng, thuê nhà tại 425, Phạm Văn Đồng, TP Pleiku , tỉnh Gia Lai và tiêu xài cá nhân.

Do không có tiền trả nợ cho DNTN Minh Phú nên Châu Ngọc Lâm bỏ trốn, đến ngày 24/01/2014, y đã đến Công an xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, Bình Định đầu thú.

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt Châu Ngọc Lâm 9 năm 6 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho doanh nghiệp tổng số tiền là 554.215.000 đồng, do trước đó đã bồi thường được một phần hậu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Được chủ tin cậy cho thu tiền hàng, chiếm đoạt hơn 700 triệu để đánh đề