Dùng xà beng giết người, cướp tài sản

Nhật Linh| 16/06/2016 13:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng đêm tối, Hoàng Anh lẻn vào công ty rồi dùng cây xà beng sát hại bảo vệ để trộm cắp tài sản.

Ngày 16-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) tử hình tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là tử hình.

Hoàng Anh là công nhân làm việc tại công ty Vũ Thuận Thành (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Ngày 8-11-2015, Hoàng Anh thấy một người mang bọc ni lông màu đen vào văn phòng của công ty nên nghĩ là tiền và nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Dùng xà beng giết người, cướp tài sản

Bị cáo Hoàng Anh tại tòa

Do biết tại công ty thường có ông Nguyễn Văn Dũng (bảo vệ công ty) ngủ một mình nên Hoàng Anh dự tính buổi tối sẽ đột nhập để lấy cắp tài sản. Đến 0 giờ ngày 9-11-2015, Hoàng Anh dùng áo thun đen bịt kín mặt, trèo vào trong kho công ty lấy một cây xà beng (loại đầu bẹp và bị bẻ cong 1 đầu để nhổ đinh). Sau đó, bị cáo mở cửa vào văn phòng nhưng do ông Dũng nằm ngay nền nhà và cửa bị khóa nên Hoàng Anh dùng xà beng cạy cửa.

Nghe tiếng động, ông Dũng thức dậy thì bị Hoàng Anh dùng cây xà beng đánh liên tiếp 12 cái vào đầu khiến ông Dũng ngã gục bất tỉnh và tử vong. Hoàng Anh liền lục tìm lấy 3 chiếc laptop tổng giá trị hơn 8 triệu đồng.

Khi công nhân đến làm việc thì phát hiện ông Dũng nằm bất động và báo Công an. Hoàng Anh bị bắt ngay sau đó nhờ camera ghi hình của công ty.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng xà beng giết người, cướp tài sản