Dùng thẻ ATM giả rút tiền, một người Trung Quốc lĩnh án

Đoàn Nga| 31/12/2014 19:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quen nhau qua mạng Internet, Phong Hải Cường và Tiểu Lục rủ nhau vượt biên sang Việt Nam dùng thẻ ATM giả để rút tiền.

Ngày 31/12, TAND Hà Nội tuyên phạt Feng Hai Qiang (tức Phong Hải Cường, 25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), 12 tháng tù tội về tội “Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Cường còn bị xử phạt hành chính do nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, qua mạng Internet, Cường quen với Tiểu Lục (hiện Tiểu Lục đang bỏ trốn), sau đó tới giữa năm 2014, Cường và Tiểu Lục rủ nhau vượt biên trái phép sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, thuê phòng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để trú ngụ.

Dùng thẻ ATM giả rút tiền, một người Trung Quốc lĩnh án

Phong Hải Cường tại phiên xét xử

Tối 18/6, hai đối tượng này đã dùng thẻ ATM giả đi rút trộm tiền. Theo thỏa thuận, số tiền lấy được Cường hưởng 30%, Tiểu Lục 70%. Đêm hôm đó, Cường cầm 14 thẻ giả đến máy ATM rút được 3,5 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Khi biết Cường bị bắt, Tiểu Lục nhanh chân bỏ trốn.

Tại phiên tòa, qua phiên dịch, bị cáo Cường đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng thẻ ATM giả rút tiền, một người Trung Quốc lĩnh án