Dùng súng bắn vào bạn cùng trốn truy nã

Nhật Linh| 18/09/2015 15:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Trần Vương (27 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) 9 năm tù giam tội giết người. Tổng mức hình phạt tù lần này với án tù Vương đang chịu trong những bản án khác là 29 năm tù giam.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Vương và Nguyễn Chí Vĩnh (25 tuổi, ngụ tại T.Biên Hòa) cùng là đối tượng đang bị Công an TP.Biên Hòa truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian bỏ trốn, Vương qua Campuchia mua 1 khẩu súng K59 và hộp đạn với mục đích đi cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 23/7/2012, Vương và Vĩnh đến nhà bạn dự tiệc sinh nhật tại phường Hố Nai, TP. Biên Hòa. Lúc mọi người đang ăn uống thì Vương bỏ ra ngoài cổng đứng chơi. Sợ bị công an phát hiện sẽ bắt theo lệnh truy nã nên Vĩnh gọi Vương vào trong.

Dùng súng bắn vào bạn cùng trốn truy nã

Nguyễn Trần Vương tại tòa

Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và Vĩnh chửi Vương. Vương đứng cách Vĩnh 5m, rút khẩu súng ra đứng đối diện, bắn 1 phát vào bụng của Vĩnh rồi bỏ đi.

Vĩnh được mọi người chở đi cấp cứu, vì viên đạn chỉ sượt ngang bụng, rách da nên Vĩnh thoát chết. Tỷ lệ thương tích của Vĩnh chỉ 1%. Ngày 26/6/2013, Vương bị Công an TP.Biên Hòa bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, vào năm 2013 và 2014, Vương bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 6 năm tù giam tội cố ý gây thương tích, 14 năm tù tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng bắn vào bạn cùng trốn truy nã