Dựng kịch bản bán đồng đen để cướp tài sản

Duy Bình| 30/09/2015 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Biết hai vợ chồng có nhu cầu tìm mua đồng đen và mang theo nhiều tiền, nhóm thanh niên bàn nhau dựng kịch bản báo giả có đồng đen bán. Sau đó cả nhóm lên kế hoạch lợi dụng sơ hở để cướp tài sản chia nhau lấy tiền tiêu xài.

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 29/9/2015, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Thanh Liêm 19 năm tù, Lê Thanh Bình 17 năm tù, Lê Văn Lành, Võ Văn Minh Tàng, Nguyễn Bội Ngọc, Đỗ Văn Hỗ mỗi bị cáo 16 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”; Huỳnh Văn Dũng 18 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo chấp hành là 20 năm tù; Võ Văn Phèn 1 năm 9 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”; Tống Hoàng Huy 1 năm 8 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, tổng hợp với bản án ngày 6/2/2015 của TAND tỉnh An Giang xử phạt bị cáo 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Huy phải chấp hành chung là 12 năm 8 tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2013, thông qua Neng (không rõ lai lịch) giới thiệu có hai vợ chồng tìm mua đồng đen, mang theo nhiều tiền, nên Dũng rủ Huỳnh Thanh Liêm (SN 1978, ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) giả báo đang có đồng đen nặng 2,7 kg, bán giá 30 triệu USD/kg, muốn mua phải đặt cọc trước 500 triệu đồng. Dũng còn bảo Liêm khi xem tiền lợi dụng sơ hở giật tiền bỏ chạy, số tiền chiếm đoạt được cả hai chia nhau tiêu xài.

Ngày 2/2/2014, Vy Liêm Định, Vũ Ngọc Thủy và Nguyễn Minh Tâm đến nhà Lê Quang Tuấn (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) để bàn chuyện đi mua đồng đen về bán lại kiếm lời.

Đến khoảng 14 giờ ngày 8/2/2014, theo lời hẹn với Liêm, Quang Tuấn cùng Anh Quân, Lê Văn Anh (tài xế xe), Phan Hoài Song Tuấn (công an viên xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), Vy Liêm Định (ngụ TP.HCM) mang 500 triệu đồng đến xã Tân Lợi, H. Tịnh Biên (An Giang) mua bán đồng đen.

Dựng kịch bản bán đồng đen để cướp tài sản

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi đến điểm hẹn, Quang Tuấn, Quân, Anh, Định xuống xe để lại Song Tuấn ngồi trên xe giữ túi tiền. Song Tuấn thấy Liêm kiểm tra tiền có dấu hiệu bất thường nên cầm súng thủ. Thấy vậy, Liêm giật túi xách, dùng roi điện đã mượn của Hoàng Huy khống chế Song Tuấn và Song Tuấn dùng súng bắn hơi cay RG90 (công cụ hỗ trợ) chống cự lại.

Khi đó, Bình, Hỗ, Lành, Ngọc đã bịt mặt chạy đến tiếp giúp Liêm. Bình chụp vào tay cầm súng của Song Tuấn, Hỗ dùng dao đâm trúng tay cầm súng của Song Tuấn, khiến khẩu súng rơi xuống đất, Bình nhặt khẩu súng, Liêm giựt lấy ba lô đựng tiền trên xe ô tô chạy ra đường và tri hô cho đồng bọn bỏ chạy. Lúc này, Quân cầm đoạn tre dài 2m chạy ra định đánh trả thù nhưng Bình cầm khẩu súng RG90 dọa bắn nên Quân lùi lại và Liêm cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trên đường đi, Liêm kiểm tra và phát hiện trong ba lô có 300 triệu đồng, Liêm và Bình thống nhất lấy 100 triệu đồng chia nhau mỗi người 50 triệu đồng tiêu xài, số còn lại  200 triệu đồng, Liêm chia cho Bình, Lành, Ngọc, Hỗ, Tàng và Liêm mỗi người 25 triệu đồng, chia cho Dũng 30 triệu đồng do Dũng có công dựng kịch bản bán đồng đen, Huy được chia 10 triệu đồng do cho mượn roi điện.

Từ ngày 18/2 đến 28/2/2014, các đối tượng lần lượt bị khởi tố điều tra.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định được, trước đó vào khoảng tháng 5/2011, Dũng từng tham gia lừa đảo bán đồng đen để chiếm đoạt 100 triệu đồng của một nạn nhân ở thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng kịch bản bán đồng đen để cướp tài sản