Dùng kéo đâm em dâu vì mâu thuẫn sử dụng nhà vệ sinh

Thanh Phương| 02/03/2020 19:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Lương (SN 1977, ở thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Hồ Văn Lương sinh sống trên ngôi nhà cấp 4 cùng mảnh đất với ngôi nhà 2 tầng sát bên cạnh của bố mẹ và vợ chồng em dâu. Do khu nhà cấp 4 chưa xây dựng nhà vệ sinh nên vợ chồng Lương thường ngày vẫn sử dụng chung nhà vệ sinh cùng trong ngôi nhà 2 tầng. Quá trình sinh hoạt chung nảy sinh nhiều vấn đề phát sinh do đông người cùng sử dụng.

Chiều 8/9/2019, Lương được bố đẻ cho biết vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải (em dâu Lương) không cho gia đình Lương sử dụng chung nhà vệ sinh nữa. Bực mình vì chuyện này, giữa Lương và em dâu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau và được mọi người can ngăn.

Tối cùng ngày, Lương cầm quần áo đi qua phòng bếp vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đó, chị Hải đang dọn dẹp, rửa bát, sắp xếp đồ đạc. Lương tắm rửa xong đi ra thì thấy chị Hải, vì bức xúc chuyện cãi nhau lúc chiều nên có ý định trả thù. Lương tiến lại chỗ bàn bếp lấy 1 chiếc kéo bằng sắt rồi bước lại đâm liên tiếp vào cổ trái, góc hàm và dưới hõm ức của nạn nhân.

Dùng kéo đâm em dâu vì mâu thuẫn sử dụng nhà vệ sinh

Hồ Văn Lương tại phiên sơ thẩm

Chị Hải bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đã lấy tay đỡ những nhát kéo chí mạng, giằng co với Lương. Nhân lúc Lương chao đảo, ngã xuống nền nhà, chị Hải truy hô người dân gần đó tới ứng cứu.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức- Hà Nội với đa chấn thương, mất nhiều máu. Kết quả giám định thương tật của chị Hải là 19%.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Lương 6 năm tù giam về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng kéo đâm em dâu vì mâu thuẫn sử dụng nhà vệ sinh