Dùng hung khí khống chế cướp tài sản của người đi đường

Công Quốc| 30/11/2016 10:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/11, TAND TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 đối tượng Trần Văn Tý (27 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Thành, Tp. Cà Mau), Từ Hải Sơn (30 tuổi) và Thái Hoàng Duy (27 tuổi) cùng ngụ ấp 8, xã An Xuyên, Tp.Cà Mau về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 11/9/2015, 3 đối tượng Tý, Sơn, Duy bàn bạc rủ nhau đến Quản lộ Phụng Hiệp tìm người đi đường để cướp tài sản. Sau bàn bạc, cả nhóm về nhà Tý để lấy hung khí và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng, sau đó điều khiển xe lưu thông trên Quản lộ Phụng Hiệp về hướng Bạc Liêu tìm kiếm con mồi để cướp.

Dùng hung khí khống chế cướp tài sản của người đi đường

3 bị cáo tại phiên xét xử (ảnh: Hoài Linh)

Đến khoảng 3 giờ sáng 12/9/2015, khi các đối tượng điều khiển xe đến địa phận ấp Kinh Lớn (xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) thì phát hiện vợ chồng anh Huỳnh Việt Tính và chị Huỳnh Thị Bé Bảy (ngụ ấp Phước Trường, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), đang điều khiển xe lưu thông từ hướng Cà Mau về Bạc Liêu nên các đối tượng dùng hung khí khống chế cướp 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Tại phiên tòa, HĐXX xét hành vi của 3 bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, do đó, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Tý 8 năm tù, Thái Hoàng Duy 4 năm tù và Từ Hải Sơn 3 năm tù giam cùng về tội cướp tài sản. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí khống chế cướp tài sản của người đi đường