Dựng hiện trường giả cướp hơn 2,8 tỷ đồng

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND Tp. Hà Nội vừa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Duy Cường (35 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lê Duy Cường tại phiên tòa


Theo cáo trạng, chủ mưu vụ án này không phải là Lê Duy Cường mà là đối tượng Nguyễn Văn Cường (36 tuổi; ở đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng; là nhân viên tiệm vàng Hà Phương ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Ngày 27-1, Văn Cường cầm 100.000 USD và 25.000 Euro lên Hà Nội để đổi ra tiền đồng. Trước khi đi, Văn Cường báo cho Hưng để Hưng điều động đồng bọn mang theo dùi cui điện thực hiện vở kịch cướp số tiền trên.


Tối cùng ngày, tại ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre (Hà Nội), Hưng và đồng bọn dùng dùi cui điện vờ đe dọa khống chế Văn Cường, cướp đi túi tiền đựng hơn 2,8 tỷ đồng là số tiền đã quy đổi từ số ngoại tệ nêu trên. Khi Công an lật tẩy được vụ cướp giả mạo này, Văn Cường cùng đồng bọn đã cao chạy xa bay, riêng Duy Cường bị bắt. Cùng với việc tuyên án phạt Duy Cường, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy nã các đối tượng còn lại và xử lý trong vụ án khác.


Phương Dung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng hiện trường giả cướp hơn 2,8 tỷ đồng