Dùng ảnh khỏa thân của gái bán dâm để "câu khách"

Đoàn Nga| 21/10/2014 06:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để "câu khách", Phượng nhờ Hùng chụp ảnh khỏa thân các gái mại dâm rồi đưa cho Việt tung lên các trang web đen kèm theo bài viết "tiếp thị".

Ngày 20/10, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm đối với Trần Huy Diễn - chủ nhà nghỉ Vân Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thị Phượng, 27 tuổi (quê ở Phú Thọ), Nguyễn Huy Việt, 27 tuổi (ở Hà Nội), Dương Việt Hùng, 37 tuổi (ở Hà Nội) về tội “Chứa mại dâm” và "Môi giới mại dâm"

Trước đó, tại phiên sơ thẩm tháng 6/2014, TAND Tp. Hà Nội đã tuyên phạt Việt 8 năm tù, Phượng 6 năm, Hùng 30 tháng tù về tội "Môi giới mại dâm". Diễn và Lực lĩnh án từ 5 năm 6 tháng - 8 năm 6 tháng tội "Chứa mại dâm"

Theo cáo trạng, tháng 12/2009, Diễn thuê nhà trên phố Trần Duy Hưng để mở nhà nghỉ. Thời điểm này, Phượng thường lui tới nhà nghỉ của Diễn thuê phòng ở, để hành nghề mại dâm.

Do ở lâu nên cả hai nảy sinh quan hệ thân thiết, Phượng bàn với Diễn cho gái bán dâm thuê phòng nghỉ và bán dâm cho khách. Để thu hút khách làng chơi, Phượng nhờ Hùng chụp ảnh khỏa thân các gái bán dâm đưa lên mạng internet.

Dùng ảnh khỏa thân của gái bán dâm để

Các bị cáo tại phiên xét xử

Những tấm ảnh nóng được Hùng gửi sang nhờ Việt, là chủ điều hành trang web đen, để đăng ảnh với giá 1 triệu đồng.

Mỗi khi có khách mua dâm gọi đến số điện thoại đăng trên mạng, Phượng là người trực tiếp thỏa thuận giá cả và hướng dẫn khách đến nhà nghỉ của Diễn. Cô ta thu của gái bán dâm 100.000 đồng/lần. Theo điều tra, số tiền “má mì” này thu lời bất chính là 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Việt dùng điện thoại Iphone 5 chụp ảnh khỏa thân gái bán dâm, đăng bài lên web đen. Hàng tháng gái bán dâm được Việt đăng bài phải trả tiền từ 3-4 triệu đồng.

Ngoài ra, Việt còn câu kết với Nguyễn Văn Lực (chủ nhà nghỉ Thái Hòa trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa) đưa gái bán dâm đến thuê phòng và bán dâm.

Cho rằng mức án quá nặng, trừ Lực, các bị cáo còn lại đồng loạt kháng cáo. Ngày 20/10, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội xác định hành vi của bị cáo Hùng là đồng phạm giúp sức, không được hưởng lợi nên chấp thuận giảm một phần hình phạt xuống còn 20 tháng tù. 3 bị cáo còn lại giữ nguyên án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng ảnh khỏa thân của gái bán dâm để "câu khách"