Đưa "bạn gái nhí" lên tầng thượng chung cư giao cấu

An An| 04/10/2018 15:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội, nam thanh niên 2 lần đến chung cư nơi "bạn gái nhí" sinh sống rồi đưa nhau lên tầng thượng giao cấu.

TAND TP Hà Nội ngày 4/10 đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của phía bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1999, trú ở xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) về tội danh Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, qua mạng xã hội Facebook, cuối năm 2017, Nguyễn Thanh Bình và cháu Lê Như N. (SN 2004, trú ở Hoài Đức) quen biết nhau.

Đến đầu năm 2018, Bình và N. nảy sinh tình cảm yêu đương. Tối 19/3/2018, cháu N. dùng tài khoản Facebook nhắn tin hẹn Bình đến một tòa nhà chung cư, thuộc xã An Khánh, Hoài Đức (nơi gia đình cháu N sinh sống) để tâm sự.

Sau khi Bình đến, N. cùng bạn trai đưa nhau lên tầng thượng (tầng 33) của tòa chung cư ngồi nói chuyện. Sau đó, Bình gạ gẫm N. cho mình quan hệ tình dục. N không nói gì nên Bình cởi quần áo "bạn gái nhí" thực hiện hành vi giao cấu.

Vào buổi tối 2 ngày sau đó, cũng tại tầng thượng của chung cư này, Bình tiếp tục giao cấu với N. lần 2.

Ngày 25/3/2018, hành vi của Bình đối với N. bị gia đình bạn gái phát hiện và tố cáo tới cơ quan Công an. Bình bị bắt giữ, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phiên sơ thẩm tuyên Bình 3 năm tù. Sau phiên xử, gia đình phía bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Bình. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định Tòa sơ thẩm đã xem xét toàn diện các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bản án 3 năm tù đã tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời tại phiên phúc thẩm gia đình bị hại không cung cấp được tình tiết mới có thể làm căn cứ tăng hình phạt của bị cáo. Vì vậy, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa "bạn gái nhí" lên tầng thượng chung cư giao cấu