Đồng niên... đồng phạm lĩnh án

Mạnh Cường| 09/08/2014 22:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay 9-8, tại Trường Tiểu học Hàm Nghi, P.Vĩnh Trung-TP Đà Nẵng, TAND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Tôn Thất Thuyết và Lê Tất Hùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND Thanh Khê, ngày 18-2-2014, Lê Tất Hùng (SN 1992, trú tại P. Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) rủ Tôn Thất Thuyết (SN 1992,  P. Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đi cướp tài sản. Sau khi bàn bạc, Thuyết  điều khiển xe mô tô BKS 43K1-00389 chở Hùng đi dạo các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng tìm người sơ hở thì giật lấy tài sản. Khi chạy trên đường Thái Thị Bôi về đường Hà Huy Tập thuộc P.Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng, Hùng phát hiện chị Hồ Thị Thùy Vân (SN 1969, trú tổ 27, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) đang điều khiển xe mô tô trên cổ có đeo sợi dây chuyền màu vàng nên Hùng bảo Thuyết ép xe để Hùng giật sợi dây chuyền của chị Vân.

Thuyết điều khiển xe đi được khoảng 100m đến số nhà 156 Thái Thị Bôi, lợi dụng lúc vắng người, Thuyết tăng tốc độ lên áp sát xe chị Vân vào lề đường. Hùng ngồi sau giật sợi giây chuyền trên cổ rồi Thuyết tăng ga bỏ chạy về hướng Hà Huy Tập. Trong lúc giật tài sản, Hùng dùng chân che biển số và đã làm rơi một chiếc dép phía chân phải xuống đường đồng thời “chiến lợi phẩm” là sợi dây chuyền vừa mới giật được cũng rơi mất. Được rồi lại mất, cả hai an ủi nhau thì thôi coi như chưa có gì, không ai phát hiện bắt lại cũng là may mắn. Tuy nhiên ngay lúc đó, anh Lê Trương Tuấn Vỹ là người đi đường nhìn thấy sự việc nên đã điều khiển xe đuổi theo và kịp nhìn thấy biển số xe. Nhận được tin báo từ anh Vỹ, Tổ cảnh sát phòng chống cấp giật thuộc Phòng PC65 Công an TP Đà Nẵng tuần tra phát hiện bắt giữ Thuyết và Hùng.

Đồng niên... đồng phạm lĩnh án

Bị cáo Thuyết - Hùng trước vành móng ngựa

Quá trình lấy lời khai, cả hai đã khai nhận trước đó cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn Q.Thanh Khê. Cụ thể lần thứ nhất vào ngày 16-2-2014, Hùng điều khiển xe mô tô chở Thuyết đi trên đường Điện Biên Phủ, phát hiện một phụ nữ đi xe mô tô có đeo dây chuyền màu vàng nên cả hai bám theo đến ngã 3 đường Nguyễn Đình Tựu - Hà Huy Tập, Hùng giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Số tiền bán đi được 1,3 triệu, cả hai đều chia nhau tiêu xài cá nhân. Phi vụ buổi sáng trót lọt nên ngay chiều hôm đó, cả hai tiếp tục lên kế hoạch “săn mồi”. Lần này một người phụ nữ nữa lại lọt vào tầm ngắm của Hùng và Thuyết. Tuy nhiên, sau khi giật đứt sợi dây chuyền của người phụ nữ này, sợi dây chuyền đã bị rớt lại, sợ bị phát hiện nên cả hai ngậm ngùi “bỏ của chạy lấy người”. Thấy việc nhẹ thu nhập cao nên cả hai tiếp tục “sống với nghề”, không ngờ lưới trời lồng lộng, ngày 18-2-2014, khi cả hai thực hiện vụ cướp tiếp theo thì bị tóm gọn.

Được biết Hùng và Thuyết là hai thanh niên tuổi còn trẻ nhưng lười lao động thích hưởng thụ nên chọn con đường phạm pháp để dấn thân. Nói “chọn” bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên cả hai xộ khám vì tội này. Bị cáo Thuyết đã hai lần vào tù. Cụ thể, năm 2007, bị TAND Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, đến năm 2010 TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 5 năm tù về cùng tội danh trên. Bị cáo Hùng cũng đã có 4 năm ngồi bóc lịch về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2010 do TAND TP Đà Nẵng xử phạt. Ra tù, cả hai bị cáo không hề ăn năn hối cải, tu chí làm ăn mà tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật.

Nhận thấy hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất ANTT trên địa bàn, tội phạm thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm” và “Dùng thủ đoạn nguy hiểm” nên HĐXX TAND quận Thanh Khê đã tuyên hai bị cáo cùng mức án 6 năm 6 tháng tù.

Đồng niên... đồng phạm lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Châu

Cùng ngày, TAND quận  Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Châu (SN 1978, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Từ đầu tháng 2-2014 đến 25-2-2014, Châu mua ma túy của người phụ nữ tên Út mỗi lần mua 100.000 đồng rồi bán lại cho Nguyễn Quang Phúc 3 lần. Hai lần đầu Châu bán cho Phúc 400.000 đồng ma túy, thu lợi 200.000 đồng, Châu tiêu xài cá nhân. Lần thứ ba vào ngày 25-2-2014, Châu chuẩn bị bán ma túy cho Phúc thì bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt. Khám xét nơi ở của Châu thu giữ 1 gói nilon màu đen chứa ma túy. Tổng số ma túy thu giữ của Châu là 0,664 gam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng niên... đồng phạm lĩnh án