Đồng Nai: Nhậu say giết chết quản lý

Nhật Linh| 12/09/2015 16:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Lâm (25 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) 19 năm tù giam tội giết người, buộc bồi thường 150 triệu và nuôi 2 con nhỏ của bị hại đến năm 18 tuổi.

Đồng Nai: Nhậu say giết chết quản lý

Phạm Vũ Lâm tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 15-2-2015, Nguyễn Văn Bình rủ Phạm Vũ Lâm, Huỳnh Văn Lịnh, Nguyễn Văn Viễn (cùng làm công nhân trong cơ sở chăn nuôi gà P.N ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đến phòng Bình uống rượu. Quá trình uống rượu, anh Viễn nói có nghe anh Tạ Văn Hóa (là người quản lý cơ sở chăn nuôi gà P.N) nói về việc Lâm câu trộm cá của cơ sở nuôi gà.

Lâm liền đứng dậy đi tìm anh Hóa để nói chuyện thì giữa Bình và Lâm xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Lâm đi về phòng của mình lấy một con dao thái lan cán nhựa màu vàng, 2 ống tuýp sắt đi vào phòng của anh Hóa (cách phòng Lâm khoảng 50-60m) đập phá vật dụng trong phòng.

Anh Hóa xông vào giật cây tuýp sắt của Lâm vứt đi làm cả hai đều ngã xuống đất. Trong lúc giằng co, Lâm đã rút dao thái lan đâm 1 nhát trúng ngực làm anh Hóa tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Nhậu say giết chết quản lý