Đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn bán ma túy lĩnh án

Bá Mạnh| 17/04/2015 13:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi trốn chạy pháp luật gần một năm, Linh đã bị bắt giữ và phải chịu mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 17/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Lê Văn Linh  (SN 1971, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Linh là đối tượng bỏ trốn trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hạnh cầm đầu, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố và TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử vào năm 2012.

Sau gần 1 năm bỏ trốn, đến tháng 2/2013, Lê Văn Linh đã bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Linh được làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011, Lê Văn Linh đã hai lần mua ma túy của Nguyễn Thị Hạnh với số lượng là 1,430 gam Methamphetamine (ma túy đá).

Đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn bán ma túy lĩnh án

Bị cáo Lê Văn Linh tại phiên tòa

Trong đó, 1 lần Nguyễn Thị Hạnh trực tiếp giao bán cho Linh 430 g với số tiền là 258 triệu đồng; 1 lần thông qua Nguyễn Cảnh Chiến (con trai Hạnh) giao bán cho Linh 1kg với số tiền là 35.000USD. Cả hai lần đều giao tại nhà của Linh ở khối 17, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra và trước phiên tòa, Lê Văn Linh đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Linh là đặc biệt nghiêm trọng, lại phạm tội nhiều lần, cần phải xử lý nghiêm minh. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Linh 20 năm tù về tội danh trên, ngoài ra còn bị xử phạt 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn bán ma túy lĩnh án