Đòi bắt cán bộ, đập phá trụ sở...để đòi thêm tiền đền bù

Nguyễn Đình Kim Cương| 28/01/2015 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng chế độ đền bù của Ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Huội Quảng không đúng với thực tế, Giót, Phấn, Lớn, On, Căn, Chôm đã huy động 300 người dân bao vây trụ sở Ban quản lý dự án để đòi hỏi chế độ, đánh cán bộ bị thương và đập phá tài sản.

Vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đối với 6 đối tượng gồm: Hà Văn Giót, Mè Văn Phấn, Mè Văn Lớn, Lường Văn On, Lò Văn Căn, Mè Thị Chôm cùng trú tại huyện Than Uyên (Lai Châu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2014, khi một số hộ dân ở các bản tái định cư Thủy điện Huội Quảng cho rằng ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Huội Quảng đền bù không đúng với thực tế nên kéo nhau đến nhà Giót, nhờ Giót tính xem thế nào. Sau khi tính toán, Giót phán: "Tất cả đều sai thực tế, diện tích đất và tiền đền bù bị thiếu, phải kéo nhau xuống ban quản lý đòi lại thôi".

Đòi bắt cán bộ, đập phá trụ sở...để đòi thêm tiền đền bù

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 14/07/2014 Giót đã gọi điện cho Phấn, Lớn, On, Căn, Chôm tổ chức một cuộc họp ở bản Chít 1, xã Phúc Than, huyện Than Uyên và thông báo cho các hộ dân: Sáng ngày 15/07/2014 tất cả sẽ kéo nhau xuống ban quản lý dự án tái định cư thủy điện Huội Quảng để đòi thêm chế độ đền bù, khi đi mang theo cơm nắm để ăn, đưa càng đông phụ nữ trẻ em càng tốt. Nếu ban quản lý không giải quyết thì sẽ bắt sống cán bộ về nhà văn hóa.

Như dự kiến, Sáng ngày 15/07 khoảng 300 người dân ở các bản tái định cư trên địa bàn huyện Than Uyên và Tân Uyên đã ùn ùn kéo đến vây quanh trụ sở Ban quản lý dự án, tràn vào phòng hò hét, yêu cầu ông Nguyễn Văn Phát (Cán bộ Ban quản lý dự án) phải giải quyết chế độ cho dân.

Khi Anh Phát trả lời: Việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý dự án thì bị nhiều đối tượng xông vào đòi bắt về bản. Mè Thị Chôm, Lường Văn On, Lò Văn Căn chạy vào hội trường, dùng tay lôi kéo, xô đẩy cán bộ Công an huyện đang làm nhiệm vụ bảo vệ anh Phát. Một số khác chửi bới, lăng mạ, ngăn chặn hành lang không cho cán bộ Ban quản lý dự án và Công an huyện Than Uyên ra ngoài. Một số nữa thì ra sức đập phá trụ sở.

Hành động trên đã dẫn đến, anh Phát và một số cán bộ khác bị thương phải đi điều trị tại bệnh viên, nhiều tài sản của ban quản lý hư hỏng nặng.

Tại phiên Tòa, 6 bị cáo khúm núm cúi mặt thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nghe vị chủ tọa tuyên án: Hà Văn Giót 24 tháng tù; Mè Văn Phấn, Mè Văn Lớn 18 tháng tù; Lường Văn On, Lò Văn Căn, Mè Thị Chôm 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đòi bắt cán bộ, đập phá trụ sở...để đòi thêm tiền đền bù