Đôi bạn tù rủ nhau cướp tiệm vàng

Nguyễn Hào| 30/12/2017 21:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quen nhau trong quá trình thụ án tại trại giam, sau khi ra tù Bé và Thuận đã bàn nhau thực hiện phi vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

TAND TP Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Phạm Văn Bé, SN 1986, ngụ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Hữu Thuận, SN 1988, ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội Cướp tài sản.

Nội dung vụ án thể hiện, Bé và Thuận quen biết nhau trong quá trình thụ án tại trại giam.

Khi ra tù, để có tiền tiêu xài, Phạm Văn Bé nảy sinh ý định cướp tiệm vàng, ngày 12/6/2017, Bé điện thoại rủ Thuận đi cướp tài sản, Thuận đồng ý.

Đôi bạn tù rủ nhau cướp tiệm vàng

Hai bị cáo tại phiên xử

Sau khi chuẩn bị 2 cây mã tấu và 1 bình xịt hơi cay, Bé và Thuận đến địa bàn tỉnh Long An tìm tiệm vàng sơ hở ra tay cướp tài sản.

Sau 2 ngày điều nghiên cứu tại tiệm vàng K.N.M (phường Tân Khánh, TP Tân An), đến khoảng 14 giờ, ngày 15/6/2017, 2 đối tượng lấy 2 cây mã tấu, bình xịt hơi cay đi vào tiệm vàng khống chế người bán vàng và đập bể kính tủ trưng bày lấy 22 sợi dây chuyền từ vài phân đến 4 chỉ và 12 chiếc nhẫn.

Ngày 15/7/2017, Công an tỉnh Long An bắt đối tượng Bé khi đang đi TP.HCM. Đến ngày 21/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giữ Thuận tại huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Bé 11 năm tù giam, Nguyễn Hữu Thuận 10 năm tù về tội danh đã truy tố.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đôi bạn tù rủ nhau cướp tiệm vàng