Đi tù vì theo chồng hờ buôn thuốc lắc

Hoàng Thiên Lý| 26/02/2016 14:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/2, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Thơ (SN 1970, ở 53/17 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) 7 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1985, trú Linh Phú, Cam Linh, Cam Ranh) 5 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h30’ 31/12/2013, trong khi tuần tra tại khu vực trước nhà số 53/17 Lý Thánh Tôn, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện bắt quả tang Thơ đang bán trái phép 0,115 gam ma túy dạng đá cho Nguyễn Văn Thành với giá 1 triệu đồng. Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thơ tại 53/17 Lý Thánh Tôn, cơ quan chức năng thu giữ 9 viên thuốc dạng thuốc tân dược có hình trụ tròn màu trắng, phía trên có khắc chữ T, trọng lượng 2,110 gam. Tại cơ quan CSĐT, Thơ khai nhận nguồn gốc số ma túy dạng thuốc tân dược Thơ mua của Trần Quốc Tuấn và Ngân.

Còn số ma túy đá là mua của Đức để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Ngoài ra, Thơ còn khai nhận: Vào sáng 31/12/2013, Thơ gọi điện thoại cho Bé Heo (không xác định) để mua 50 viên thuốc lắc và 1 hộp ma túy đá với giá 16 triệu đồng. Sau đó, Thơ đến ngân hàng gửi tiền cho Bé Heo. Đến tối ngày 31/12/2013, Thơ bị bắt khi bán ma túy cho Thành nên chưa kịp nhận ma túy do Bé Heo gửi.

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận vào cuối năm 2011, Ngân vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và quen biết với Trần Quốc Tuấn. Trong thời gian này, Ngân biết việc Tuấn thường xuyên mua ma túy về bán lại cho các đối tượng tại Nha Trang như Thơ, Be... kiếm lời. Đến đầu năm 2012, Ngân thuê nhà sống chung như vợ chồng với Tuấn.

Đi tù vì theo chồng hờ buôn thuốc lắc

Bị cáo Thơ và Ngân trước vành móng ngựa.

Thời gian này, Ngân cùng với Tuấn sử dụng điện thoại để trao đổi việc mua bán ma túy với Thơ. Tuấn, Ngân bán cho Thơ mỗi lần 20 đến 40 viên thuốc lắc với giá từ 250.000 đến 300.000đồng/1 viên. Nguồn ma túy là mua của Huỳnh Văn Hội với giá 200.000đồng/1 viên, sau đó Tuấn gói ma túy theo dạng gói quà gửi ra Nha Trang bán cho Thơ thông qua các hàng xe Phương Nam, Phương Trang và Nam Phương.

Ngày 27/9/2012, Tuấn bị Công an Quận 3, TP HCM bắt về tội cướp giật tài sản, đến ngày 25/1/2013, Tuấn bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Trong thời gian Tuấn bị bắt, Ngân tiếp tục bán ma túy cho Thơ được 2 lần, mỗi lần 20 viên thuốc lắc với giá 250.000đồng/1 viên theo cách thức như trên. Đến đầu năm 2013, Ngân về lại Nha Trang sống cùng chị tại D1 chung cư Lê Hồng Phong và tiếp tục bán ma túy.

Tuy nhiên, tiến hành xác minh các địa chỉ của Hội nhưng đối tượng Hội đã đi khỏi địa phương. Còn Tuấn, Công an đã tiến hành làm việc nhưng Tuấn không nhận việc mình đã bán ma túy cho Thơ và Tuấn không nhớ những việc mình đã làm thời gian trước đó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tù vì theo chồng hờ buôn thuốc lắc