Đi tù vì nhiều lần "yêu" bạn gái 12 tuổi

Hoàng Thiên Lý| 06/09/2016 13:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lưu Phước Thành (SN 1996, trú tổ 9, thôn 1, Long Sơn, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Facebook, Thành và Trần Phan T. V (12 tuổi, Nha Trang) quen biết, rồi phát sinh tình cảm. Ngày 22/9/2015, Thành từ Vũng Tàu ra Nha Trang tìm gặp V. Đến ngày 24/9/2015, V điện thoại và rủ Thành đến nhà tại khu phòng trọ tại TP Nha Trang chơi. 

Thành đến phòng trọ gặp V, rồi cả hai cùng làm chuyện người lớn. Sau khi quan hệ xong, Thành và V rủ nhau về nhà Thành ở thành phố Vũng Tàu. 

Đi tù vì nhiều lần

Bị cáo Lê Phước Thành trước vành móng ngựa.

Ngày 25/9/2015, Thành và V đến Vũng Tàu, ở chung một phòng trong nhà của Thành. Thời gian này, V và Thành nhiều lần quan hệ tình dục.

Đến ngày 3/10/2015, gia đình tìm gặp V và đưa về nhà tại Nha Trang. Sau đó, V nói cho gia đình biết việc Thành và V quan hệ giao cấu nhiều lần nên gia đình tố cáo hành vi của Thành đến cơ quan Công an và đưa V đi khám phụ khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 29/10/2015, Thành từ Vũng Tàu ra Nha Trang tìm gặp V và đi thuê phòng 110, khách sạn Phú Quý tại số 70 đường Hùng Vương, Nha Trang để “tâm sự”. Tại đây, Thành và V tiếp tục quan hệ với nhau.

Sáng ngày 30/10/2015, Thành và V trả phòng rồi đi chơi. Đến ngày 31/10/2015, gia đình của Thành ra Nha Trang gặp được Thành và V. Do nghi ngờ Thành có quan hệ giao cấu với V nên gia đình đưa Thành đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tù vì nhiều lần "yêu" bạn gái 12 tuổi