Đi tù vì mua ma túy của người không quen về sử dụng

V.Ba - M.Phương| 23/08/2017 19:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 23/8, tại trụ sở UBND phường Dư Hàng (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), TAND quận Lê Chân mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự về ma túy.

Vụ án thứ nhất, Tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khang (SN 1979, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 12h30’ ngày 28/4/2017, Khang đi xe máy lên ngõ 346 Tô Hiệu (quận Lê Chân, Tp Hải Phòng) gặp một người đàn ông tên Thắng để mua 200.000 đồng ma túy với mục đích mang về sử dụng. Khi đến trước của số nhà số 10 đường Chùa Hàng (quận Lê Chân), Khang bị Công an quận Lê Chân bắt quả tang, thu giữ 01 gói chất bột màu trắng bên trong có chứa 0,1524g heroin.

Đi tù vì mua ma túy của người không quen về sử dụng

Bị cáo Nguyễn Văn Khang (trái) và Nguyễn Quang Việt (phải) trước tòa.

Vụ thứ hai, Tòa xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Quang Việt (SN 1980, trú tại 2/104/51 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng). Việt là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có 3 tiền án đã được xóa án tích.

Theo đó, khoảng 11h45’ ngày 8/3/2017, Việt đến khu vực đường tàu Mê Linh để mua ma túy về sử dụng. Đến nơi, Việt gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 5 gói ma túy với giá 500.000 đồng. Khi đi đến trước cửa số nhà 12 đường Hồ Sen (quận Lê Chân), Việt bị lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra và bị bắt giữ. Kết luận giám định cho thấy trọng lượng heroin trong 5 gói giấy bạc thu được trên người Việt là 0,3075g.

Tiến hành khám xét nhà Việt tại địa chỉ 2/104/51 Dư Hàng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 30 gói giấy bạc có trọng lượng 2,7017g chất bột màu trắng trong đó có chứa 1,6431g heroin. Số heroin này Việt khai mua của một người phụ nữ lạ mặt ở đường tàu cầu Quay với giá 1.800.000đ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận thấy hành vi của mình là trái pháp luật. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh luận tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo với mức án như sau: Nguyễn Văn Khang (SN 1979, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) 24 tháng tù giam; Nguyễn Quang Việt 6 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi tù vì mua ma túy của người không quen về sử dụng