Đi mua phụ tùng sửa xe bị bắt vì tàng trữ ma túy

Hoàng Thiên Lý| 15/08/2016 11:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo Trần Bảo Ý (SN 1998, trú thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đi mua phụ tùng sửa xe bị bắt vì tàng trữ ma túy

Bị cáo Trần Bảo Ý trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30’ ngày 16/3/2016, Đồn Biên phòng Đầm Môn kết hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiến hành tuần tra trên địa bàn xã Vạn Long.

Khi đến khu vực thôn Long Hòa, xã Vạn Long thì phát hiện Ý đang đứng trước tiệm sửa xe Phúc Hoàng có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra phát hiện trong túi quần Ý có 10 tép heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ý tại nhà bà Hà Thị Nga thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh thu giữ 1 tép heroin tại nhà kho, phòng số 3.

Ý khai nhận vào sáng cùng ngày, Ý đi xe buýt từ Đại Lãnh vào thôn Tân Phú xã Vạn Phú mua của một thanh niên tên Trung 12 tép heroin với giá 1 triệu đồng rồi đi về xã Đại Lãnh sử dụng 2 tép, số còn lại 10 tép Ý cất vào túi quần để sử dụng dần. Sau đó Ý sử dụng xe máy chạy vào xã Vạn Long mua phụ tùng sửa xe mô tô thì bị phát hiện thu giữ.

Ngoài ra, vào ngày 9/3/2016, Ý có vào Nha Trang mua 2 tép heroin của một thanh niên không rõ tên đem về sử dụng 1 tép, còn lại 1 tép cất giữ trong nhà để sử dụng thì bị thu giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi mua phụ tùng sửa xe bị bắt vì tàng trữ ma túy