Đi đòi tiền đặt cọc XKLĐ bị con nợ đâm chết

02/07/2014 21:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ba ngày 30/6 và 1 -2/7 , Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Nguyên ( SN 1991 , trú tại khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh ) về tội “Giết người” cùng 10 đồng phạm.

Đi đòi tiền đặt cọc XKLĐ bị con nợ đâm chết

Các bị cáo trước vành móng ngựa. 

Các đối tượng gồm: Phạm Viết Văn (SN 1974, trú tại khối 19, phường Hưng Bình, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu xây dựng Cosveco tại Nghệ An) ; Lê Văn Trọng (SN 1961, trú tại số nhà 411, C6, khối 8, phường Quang Trung, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Cosveco tại Nghệ An ); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1963, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình); Cù Hoàng Oai ( sinh năm 1987, trú tại số nhà 01, hẽm 22, khối 23, phường Hưng Bình (nhân viên Chi nhánh Công ty Cosveco tại Nghệ An) ; Hồ Huy Ngà (sinh năm 1970, trú tại số nhà 13, ngõ 6, đường Phùng Phúc Kiều, phường Lê Mao); Ngô Quang Hưng (sinh năm 1979, trú tại khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân); Tôn Thất Hoàng (sinh năm 1992, trú tại khối 10, phường Hồng Sơn); Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1991, tại xóm 13, xã Nghi Phú); Đặng Thị Hồng Nhung (sinh năm 1984, trú tại khối 2, phường Trung Đô) các bị cáo đều ở thành phố Vinh (Nghệ An); Lê Văn Hải (sinh năm 1989, xóm 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An: A nh Nguyễn Quang Hạnh (sinh năm 1977 , trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An ) đặt cọc 2.500 USD tại Công ty Cosveco có trụ sở tại số 84, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh để đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Ăng-gô-la . Do không đi được sang Ăng -gô-la như đã thỏa thuận , nên ngày 21 / 1 / 2014, anh Nguyễn Quang Hạnh cùng ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1938- bố đẻ của anh Hạnh) đến trụ sở chi nhánh công ty để đòi lại tiền cọc. Tại đây Phạm Viết Văn , Lê Văn Trọng không tự đứng ra giải quyết công việc của anh Hạnh mà nhờ Hồ Duy Ngà, Ngô Quang Hưng, Tôn Thất Hoàng, Lê Văn Hải , Phạm Văn Nguyên .. .là những đối tượng “cộm cán” ngoài xã hội đến Công ty Cosevco để đuổi bố con anh Hạnh ra khỏi công ty. Phạm Viết Văn, Lê Văn Trọng quyết tâm đạt được mục đích của mình là chây lười việc trả nợ và để chiếm đoạt số tiền của anh Hạnh đã nộp. Ngoài ra, mục đích của Văn còn mang tính cảnh cáo các lao động khác đến lấy lại tiền như anh Hạnh sẽ lo sợ không giám đến Công ty. Trong lúc xô xát, Phạm Văn Nguyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát vào lưng anh Hạnh, do vết thương quá nặng nên anh Hạnh bị tử vong. Khi biết anh Hạnh tử vong, Hồ Duy Ngà đã điện thoại cho Ngô Quang Hưng nói mọi người đi trốn. Ngô Quang Hưng và Đặng Hồng Nhung đi thuê địa điểm để Phạm Văn Nguyên trốn tránh pháp luật. Qua giám định của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Nghệ An kết luận: Nguyên nhân tử vong do bị đâm đứt mạch máu phức tạp vùng rốn phổi phải.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo Phạm Viết Văn đã trả lại số tiền 2.500 USD cho gia đình anh Hạnh; các bị cáo đã đền bù được 135 triệu đồng cho gia đình bị hại. Nhiều bị cáo gia đình có công với cách mạng, có bị cáo bố là liệt sĩ... Do đó, Hội đồng xét xử đã giảm một phần hình phạt thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Văn Nguyên 15 năm tù về tội " Giết người"; Hồ Huy Ngà 2 năm về tội "gây rối", 1 năm tù về tội "không tố giác tội phạm" và 1 năm của bản án trước, tổng chung hình phạt 4 năm tù; Ngô Quang Hưng 3 năm (2 năm gây rối, 1 năm không tố giác); Tôn Thất Hoàng 2 năm tù (15 tháng về tội gây rối, 9 tháng không tố giác); Nguyễn Văn Hoàn 15 tháng 4 ngày, được trả tự do tại phiên toà; Phạm Viết Văn 2 năm 6 tháng tù (2 năm gây rối, 6 tháng không tố giác); Nguyễn Văn Thanh 18 tháng tù (12 tháng gây rối, 6 tháng không tố giác); Cù Hoàng Oai 18 tháng (12 tháng gây rối, 6 tháng không tố giác); Lê Văn Trọng 15 tháng tù; Lê Văn Hải và Đặng Thị Hồng Nhung mỗi bị cáo 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự các bị cáo phải bồi thường 135 triệu đồng. Riêng bị cáo Phạm Văn nguyên phải cung cấp nuôi 2 con của anh Hạnh mỗi cháu 600.000 đồng/tháng đến 18 tuổi; cung cấp nuôi dưỡng bố mẹ anh hạnh 600.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng mức án phạt đối với bị cáo Phạm Viết Văn, Lê Văn Trọng, Nguyễn Văn Thanh, Cù Hoàng Oai là quá nhẹ. Vì các bị cáo là những người đã tốt nghiệp đại học, có trình độ nhận thức hiểu biết về pháp luật, về xã hội, cũng như nhận thức được trách nhiệm và vai trò của bản thân trong giải quyết xử lý công việc của tổ chức công ty.

Viết Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi đòi tiền đặt cọc XKLĐ bị con nợ đâm chết