Đi ăn trộm bị bắt, giật dùi cui chống trả công an

Hoàng Thiên Lý| 13/05/2015 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xét xử lưu động tại phường Vĩnh Phước và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhi (sinh năm 1990, không nơi cư trú) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng nêu rõ, khoảng 1h ngày 23/9/2014, Nhi (đối tượng có 2 tiền án) rủ Trần Nước Nam đi trộm cắp tài sản, Nam điều khiển xe máy chở Nhi đến khu vực thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang thì phát hiện nhà anh Lê Văn Đức đang xây dựng, không khóa cửa.

Đi ăn trộm bị bắt, giật dùi cui chống trả công an

Bị cáo Nguyễn Văn Nhi trước vành móng ngựa

Thấy vậy, Nhi bảo Nam đứng ngoài cảnh giới còn Nhi trèo rào vào bên trong. Nhi thấy anh Đức đang ngủ, bên cạnh có để 1 điện thoại di động (trị giá 1.910.000 đồng), Nhi liền lấy điện thoại bỏ vào túi rồi lén lút đi xuống lầu và trèo rào qua nhà anh Hồ Ngọc Thảo. Trong khi Nhi đang cạy cửa nhà anh Thảo để tiếp tục trộm cắp tài sản thì bị Công an xã Vĩnh Ngọc tuần tra phát hiện.

Trong quá trình bị vây bắt Nhi đã giật cây dùi cui của lực lượng công an và chống trả để tẩu thoát, nhưng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nhi khai còn thực hiện 2 vụ khác, riêng Nam do chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ăn trộm bị bắt, giật dùi cui chống trả công an