Đến thuê phòng ngủ, đâm chết người trong khách sạn

Nguyễn Hào| 15/01/2017 12:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình xông hơi tại khách sạn, giữa anh Trung và Tri xảy ra mâu thuẫn. Phát hiện sự việc, Ngọc do bênh vực Tri đã rút dao đâm anh Trung tử vong.

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người và Gây rối trật tự công cộng đối với 2 bị cáo là Trần Bảo Ngọc (SN 1994, trú phường Duy Tân, TP Kon Tum) và Phạm Tri (SN 1984, trú phường Thống Nhất, TP Kon Tum).

Đến thuê phòng ngủ, đâm chết người trong khách sạn

Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 01 giờ 45 phút ngày 5/9/2016, Trần Bảo Ngọc đến khách sạn Toàn Thịnh, số 131 đường Thi Sách, TP Kon Tum) để thuê phòng ngủ. Trong lúc Ngọc đang ngồi chờ tại phòng lễ tân thì thấy Phạm Tri và anh Lê Thành Trung (SN 1985, trú 28/2 đường Hoàng Diệu, TP Kon Tum) đang xô xát gần khu vực phòng xông hơi.

Trần Bảo Ngọc vào bênh vực Tri đồng thời rút dao bấm đâm liên tiếp anh Trung 04 nhát dao trong đó có 01 nhát trúng thái dương, hai nhát vào xương đòn bên vai trái, phải và 01 nhát vào bả vai.

Do bị đâm, anh bỏ chạy. Đến 3 giờ cùng ngày, người thân tổ chức đi tìm thì phát hiện anh Trung chết tại 1 bãi đất trống trên đường Thi Sách cách khách sạn Toàn Thịnh 100 mét.

Trần Bảo Ngọc bị bắt sau đó và bị truy tố về tội Giết người, Phạm Tri truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Ngọc 20 năm tù, bị cáo Phạm Tri 9 tháng tù giam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến thuê phòng ngủ, đâm chết người trong khách sạn