Đến phòng trọ uống rượu, hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh

Nguyễn Hào| 23/11/2016 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Quốc Sơn (SN 1991; trú tại tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17/6/2016 Phan Quốc Sơn đi đến khu nhà trọ ở số 115 đường Trần Nhật Duật, tổ 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum chơi rồi uống rượu với Đinh Hoài Thương và Y Hà.  Sau đó Thương say rượu nằm ngủ.

Đến khoảng 20h30 Hà cũng đi qua phòng trọ bên cạnh chơi. Lúc này có cháu Tuyết (sinh ngày 14/7/2003, tạm trú ở phòng trọ đối diện) đến ngồi xem ti vi trong phòng trọ của Thương. Do trời mưa to nên Sơn đóng cửa lại cài chốt bên trong rồi ngồi uống rượu một mình.

Đến phòng trọ uống rượu, hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh

Bị cáo Sơn trước vành móng ngựa

Khoảng 30 phút sau, cháu Tuyết đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, thấy vậy Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé. Sơn liền đi theo vào phòng vệ sinh dùng tay bịt miệng cháu Tuyết lại, đẩy cháu Tuyết xuống nền nhà thực hiện hành vi giao cấu mặc cho nạn nhân chống cự, van xin.

Đúng lúc này Y Hà đi về phòng trọ thì thấy đóng cửa nên đập cửa mạnh. Thương nghe tiếng đập cửa liền thức dậy mở cửa và đi đến phòng vệ sinh thì thấy Sơn đang ôm cháu Tuyết nên yêu cầu Sơn bỏ cháu Tuyết ra. Sơn buông tay, đi ra ngoài xin lỗi Thương rồi về nhà. Ngay sau đó, gia đình cháu Tuyết đã làm đơn tố cáo Sơn tới cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, vào thời điểm bị Sơn hiếp dâm, cháu Tuyết mới 12 tuổi 11 tháng 03 ngày. Sơn bị truy tố tội “Hiếp dâm trẻ em” quy định tại Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Sơn 12 năm tù giam.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến phòng trọ uống rượu, hiếp dâm bé gái trong nhà vệ sinh