Đến nhà hàng xóm ăn cơm, đánh chết người làm thuê

Phúc Thái| 13/09/2018 09:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Can ngăn xô xát không thành, Tráng quay sang bênh vực chủ nhà và dùng gậy gỗ đánh khiến nam thanh niên làm thuê tử vong.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tráng (SN 1985, ở thôn Đông Xá, xã Văn Đức, huyện Chí Linh) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19 giờ ngày 10/4/2018, Tráng đến nhà anh Nguyễn Văn Sở là người quen ở cùng thôn ăn cơm. Trong bữa cơm, do nảy sinh mâu thuẫn, anh Sở đã đánh Hà Thế Anh (SN 2001, ở bản Piềng Lán, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La), là người làm thuê cho gia đình anh Sở.

Sau đó, anh Sở điện thoại cho bố của Thế Anh là anh Hà Văn Thủy (cũng đang làm thuê tại đây) về nhà nói chuyện. Khi anh Thủy đến, hai bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Thấy hai bên xô xát, Tráng xông vào can ngăn. Tuy nhiên sau đó, Tráng vào hùa với anh Sở đánh bố con anh Thủy. Tráng nhặt một thanh gỗ dài đánh mạnh một nhát trúng thái dương Thế Anh khiến nạn nhân choáng váng khuỵu xuống.

Đến khoảng 3 giờ sáng 11/4/2018, anh Thủy phát hiện thấy con có biểu hiện lạ liền đưa Thế Anh đi cấp cứu song do bị chấn thương sọ não, Thế Anh đã tử vong.

Ngay sau khi biết Thế Anh đã chết, Tráng đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa ngày 12/9, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên bị cáo 18 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến nhà hàng xóm ăn cơm, đánh chết người làm thuê