Đánh nhau gây thương tích vì ly rượu mời

Hoàng Thiên Lý| 11/06/2015 17:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn từ việc cùng đi nhậu, mời nhau ly rượu bị từ chối. Hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát dẫn đến người vào tù, người bị thương tích.

Sáng 11/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986, trú thôn Hòa Do 7, xã Cam Thành Nam, Cam Ranh) 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với các bị cáo: Nguyễn Hữu Thành (SN 1987, trú TDP Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Anh Hùng (SN 1993, trú TDP Nghĩa An, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) 2 năm tù treo cùng về tội này do không kháng cáo.

Khoảng 19h ngày 14/6/2014, Phúc cùng Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thanh Hải, Lê Trọng Huy đến quán ở khu vực đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Cam Nghĩa để nhậu thì gặp Trần Văn Đức, Lê Văn Anh, Đoàn Mỹ Tại, Nguyễn Quang Trường, Phạm Minh Cảnh, Lê Trung Thu đang nhậu tại quán. Một lúc sau, Đức đến mời Phúc ly rượu, nhưng Phúc bỏ đi.

Đánh nhau gây thương tích vì ly rượu mời

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc trước vành móng ngựa

Lúc này, giữa Nguyễn Hữu Thành và Trần Văn Đức xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Thấy vậy, Nguyễn Văn Huy đã gọi điện thoại cho Phúc nói Đức đánh Thành và kêu Phúc đến chở Huy về.  Một lúc sau, Phúc đến chở Huy cùng Thành, Hùng về nhà Phúc ở thôn Hòa Do 7, xã Cam Thành Nam, Cam Ranh. 

Khi đến nơi, Phúc, Huy, Thành ra sau nhà còn Hùng ở trước nhà. Lúc này, Hùng thấy Đức, Văn Anh đi xe máy đến nhà Phúc. Hùng liền chạy ra sau nhà nói cho Phúc, Thành, Huy biết. Phúc nói với Thành, Hùng, Huy lên đánh Đức và Văn Anh. Phúc lấy 1 cây cuốc đưa Thành, Phúc cầm một cây dầm, Huy cầm một khúc cây gỗ.

Sau đó, Phúc, Thành, Hùng, Huy lên trước nhà. Thấy Đức và Văn Anh đang đứng ở hiên nhà thì Phúc đến dùng cây dầm đánh Văn Anh một cái trúng mũi làm Văn Anh ngã bất tỉnh, còn Thành đến dùng cuốc đánh vào đầu, vai, tay của Đức.

Bị đánh Đức bỏ chạy thì Huy, Hùng, Thành đuổi theo Đức. Huy dùng cây đánh trúng vai Đức, nhưng Đức chạy thoát. Rồi Thành, Huy, Hùng quay lại nhà Phúc.

Lúc này, Phúc, Hùng kéo Văn Anh ra đường, sau đó, Hùng cầm cuốc, Huy cầm cây đập phá xe máy làm hư hỏng một số bộ phận của xe gây thiệt hại 1.255.000 đồng. Về thương tích, Văn Anh bị thương tật 16%, Đức 3%. 

Riêng hành vi hủy hoại xe máy của Huy và Hùng do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhau gây thương tích vì ly rượu mời